TPHCM chi hơn 2.970 tỷ đồng cho công tác chống ngập năm 2017

30/11/2016 00:00

(TN&MT) - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM vừa đề xuất với UBND thành phố đầu tư 2.971 tỷ đồng cho công tác chống ngập trong năm 2017.

 

(TN&MT) - Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM vừa đề xuất với UBND thành phố đầu tư 2.971 tỷ đồng cho công tác chống ngập trong năm 2017.

Với số tiền này, TPHCM sẽ dành khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 51 dự án chống ngập. Số tiền 971 tỷ đồng sẽ dùng để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống chống ngập hiện hữu. Theo kế hoạch, trong năm 2017, thành phố sẽ xóa được 12 điểm ngập do mưa.

Năm nay, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM đã nạo vét 488km cống các loại, duy tu 37km kênh rạch; thực hiện 70 hạng mục công trình cấp bách, thay hơn 4.000 nắp hầm ga. Tuy nhiên, đến nay, TPHCM vẫn còn 40 điểm ngập do mưa và 9 tuyến đường ngập do nước thủy triều. Trong đó, có 23 tuyến đường bị ngập khoảng 20cm sau những trận mưa chưa đến 50mm.

Ông Đỗ Tấn Long - Trưởng phòng thoát nước, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho biết, muốn chống ngập, trước hết phải xây dựng tuyến đê bao khép kín dọc sông Sài Gòn từ Bến Súc đến sông Kênh Lộ với chiều dài khoảng 149km. Theo quy hoạch, cần phải xây dựng 10 cống kiểm soát chiều lớn. Hiện nay, TPHCM cũng đã có quy hoạch hệ thống hồ điều tiết để hỗ trợ cho hệ thống thoát nước tại những khu đô thị hiện hữu và vùng cao đề hạn chế nước dồn về những vùng thấp.

     Thục Vy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TPHCM chi hơn 2.970 tỷ đồng cho công tác chống ngập năm 2017
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO