TP Huế: Triển lãm “Hành trình Trúc chỉ - lần 1”

26/12/2017 08:08

(TN&MT) - Đó là tên gọi của cuộc triển lãm vừa được tổ chức tại khánh sạn Imperial Huế vào chiều 25/12, với chủ đề Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam dành cho nghệ sĩ và sinh viên Huế.

Nghệ thuật Trúc chỉ là một loại hình nghệ thuật mới của Huế, Việt Nam do Họa sĩ Phan Hải Bằng, giảng viên ĐH Nghệ thuật, Đại học Huế cùng cộng sự nghiên cứu, sáng tạo nên. Bằng cách kết hợp nghề giấy thủ công truyền thống và nguyên lý của nghệ thuật Đồ họa; thuật ngữ kỹ thuật “trucchigraphy” đã ra đời và được sử dụng chính cho nghệ thuật Trúc chỉ.

Trúc chỉ là danh từ để chỉ một loại giấy nghệ thuật mới, sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau có sẵn như rơm, tre, bèo, mía, chuối, cỏ... Thú vị là nghệ thuật Trúc chỉ có khả năng thích ứng cao với cả nghệ thuật thị giác và nghệ thuật ứng dụng.

132 tác phẩm Trúc chỉ được trưng bày lần này như là sự tri ân đối với các nghệ sĩ gắn bó với Trúc chỉ qua một thời gian dài và cũng là “tiếp nối” của nghệ sĩ trẻ với niềm đam mê nghệ thuật Trúc chỉ.

Một số hình ảnh tại triển lãm “Hành trình Trúc chỉ - lần 1”:
 

Quốc Toàn
 
Quốc Toàn
 
Quốc Toàn
 
Quốc Toàn
 
Quốc Toàn
 
Quốc Toàn
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Huế: Triển lãm “Hành trình Trúc chỉ - lần 1”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO