TP. Hồ Chí Minh: Thêm các điểm ô nhiễm trở thành vườn hoa

29/10/2017 00:00

  (TN&MT) – Sáng 29/10,  tại số 130 Cao Lỗ ( Quận 8) công trình thanh niên "Biến bãi rác thành vườn hoa" đã được khánh thành và bàn giao. ...

 

(TN&MT) – Sáng 29/10,  tại số 130 Cao Lỗ ( Quận 8) công trình thanh niên “Biến bãi rác thành vườn hoa” đã được khánh thành và bàn giao.  Đây là một trong số hàng chục công trình cải tạo các bãi rác, điểm ô nhiễm thành vườn hoa, công viên của tuổi trẻ TP.HCM trong thời gian vừa qua.

Công trình ý nghĩa này xuất phát từ ý tưởng của Đoàn Sở TN&MT TP.HCM được  thực hiện từ năm 2006.

Trên cơ sở  ý tưởng đó, nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Thành đoàn TP.HCM đã giao Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố chủ trì, phối hợp với các Quận đoàn 4, 8, Thủ Đức triển khai thực hiện các công trình “biến bãi rác thành vườn hoa” dựa trên thiết kế và hỗ trợ của Đoàn Sở TN&MT.

Cán bộ địa phương, đoàn viên thanh niên và người dân vui mừng khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng
Cán bộ địa phương, đoàn viên thanh niên và người dân vui mừng khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng
Một vườn hoa xanh mát
Đó là  một vườn hoa xanh mát
Là khoảng sân chơi rộng rãi, xanh đẹp với những chiếc ghế đá để người dân ngồi thư giãn hay tập thể dục hàng ngày
Là khoảng sân chơi rộng rãi, sạch đẹp với những chiếc ghế đá để người dân ngồi thư giãn hay tập thể dục hàng ngày
Trong  khi đó, chỉ trước đó khoảng 1 tháng, khu vực này còn là một điểm
Trong khi đó, chỉ trước đó khoảng 1 tháng, khu vực này còn là một điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường trong khu dân cư
Các bạn trẻ đã bắt đầu từ việc tổng vệ sinh môi trường
Các bạn trẻ đã bắt đầu từ việc tổng vệ sinh môi trường
Sau đó lên bản vẽ, thiết kế công trình
Sau đó lên bản vẽ, thiết kế công trình sẽ thực hiện
Và bắt tay vào công việc trồng các loại cây xanh và hoa
Và bắt tay vào công việc trồng các loại cây xanh và hoa

Ngoài ra, cũng trong ngày 29/10, tại khu vực Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), Thành đoàn TP.HCM cũng làm lễ khánh thành thêm một công trình “biến  bãi rác thành vườn hoa”.  Tại đây, trong hơn một tháng,  hơn 300 lượt đoàn viên thanh niên cùng với đông đảo người dân sống xung quanh đã thu gom hơn 60 tấn rác thải các loại để cải tạo thành một công viên nhỏ với 18 bồn hoa, tiểu cảnh và không gian xanh với tổng diện tích 140 m2, trang bị 8 ghế đá, 4 dụng cụ tập thể dục thể thao. 

Từ một bãi rác ô nhiễm đã
Từ một bãi rác ô nhiễm đã "biến" thành một vườn hoa, khu vui chơi cho người dân tại phường Hiệp Bình Chánh ( quận Thủ Đức)

 Nguyễn Thanh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Thêm các điểm ô nhiễm trở thành vườn hoa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO