TP. Hồ Chí Minh: Quyết liệt giải quyết vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường

10/12/2013 00:00

TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục và hạn chế đến mức tối đa tình trạng ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay.

(TN&MT) - Từ ngày 9-12/12, HĐND TP.HCM khóa 8 tiến hành kỳ họp thứ 12. Đây là kỳ họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2013, 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 9, các hoạt động của Hội đồng nhân dân.
   
  Theo đánh giá của UBND TP.HCM, trong ba năm qua, kinh tế  thành phố  duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chỉ số giá tăng thấp…; nhiều kết quả trên các mặt văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh cũng được ghi nhận tích cực.  Năm 2013, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn TP cả năm ước đạt 764.444 tỷ đồng, tăng 9,3%, cao hơn cùng kỳ (năm trước tăng 9,2%). Thành phố đạt được 21/25 chỉ tiêu năm 2013; 4 chỉ tiêu chưa đạt gồm: tốc độ tăng trưởng GDP, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xử lý nước thải y tế.  
   
Công trình cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường của TP.HCM
    
   
  Trong đó, Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế đã triển khai thực hiện được 51/72 chương trình, đề án, góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố. Các thành phần kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó thành phần kinh tế nhà nước không chỉ phát triển theo hướng mở rộng quy mô mà còn tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực quan trọng, thể hiện được vai trò định hướng của nhà nước trong quản lý kinh tế.
   
  Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Đạt được kết quả trên là thành phố đã tập trung triển khai các giải pháp chủ động, linh hoạt để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho; góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từng bước đi vào chiều sâu, lạm phát được kiểm soát, các nguồn lực xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định…
   
  Tuy nhiên,  Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành còn chậm; tiềm năng, lợi thế của thành phố chưa được huy động; hạ tầng kỹ thuật và xã hội tuy được cải thiện đáng kể nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, đặc biệt là  tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện chất lượng sống của nhân dân. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển bị hạn hẹp trong khi nhu cầu thực tế rất lớn. Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn phân tán, chưa tương xứng yêu cầu phát triển hội nhập. Phát triển khoa học - công nghệ chưa thật sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tuy có kéo giảm nhưng chưa bền vững…
   
  Năm 2014, UBND TP.HCM  đặt ra 16 chỉ tiêu về kinh tế  - xã hội, bao gồm: tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn dự kiến tăng 9,5 – 10%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến chiếm khoảng 31% GDP; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 10% và tốc độ chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn cả nước;  giải quyết việc làm cho 265.000 lượt người; số lao động được giải quyết việc làm mới là 120.000; tỷ lệ thất nghiệp là 4,7%, số giường bệnh trên 10.000 dân là 42 giường và 14,5 bác sĩ…
   
  Đồng thời, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết  căn cơ tình trạng quy hoạch treo nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi và cuộc sống của người dân (không được cấp số nhà, cấp phép xây dựng, cấp chủ quyền cũng không được nhập khẩu, mua bán, thế chấp…);  tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư; vấn đề đất khuôn viên trường học, công viên bị xà xẻo để kinh doanh làm mất trật tự và đề nghị sớm giải tỏa; tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, hoạt động kinh doanh quá giờ quy định gây ồn ào ảnh hưởng đến đời sống người dân… Đặc biệt, TP.HCM sẽ tập trung chỉ đạo khắc phục và hạn chế đến mức tối đa tình trạng ngập nước đang ngày càng nghiêm trọng hiện nay.
   
Nguyễn Thanh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh: Quyết liệt giải quyết vấn đề ngập nước, ô nhiễm môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO