TP. Hồ Chí Minh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 11/12

10/12/2014 00:00

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa sông, cửa biển không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh cấm này.

   
Để đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền hoạt động trên biển và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (bão Hagupit) gây ra, chiều 10/12, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của tàu thuyền trước diễn biến của cơn bão số 5.

  Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ thực hiện thông tin, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản xa bờ, chủ phương tiện đò ngang từ Cần Giờ đi Vũng Tàu, Cần Giờ đi Tiền Giang và ngược lại chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 0 giờ ngày 11/12 cho đến khi có lệnh mới.

  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ cửa sông, cửa biển không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh cấm này.

  Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giờ tiếp tục thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi các tàu thuyền đang trong khu vực nguy hiểm thoát ra khỏi hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; khẩn trương bố trí lực lượng hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào khu neo đậu đảm bảo an toàn; tuyệt đối không để người trên tàu thuyền, lồng bè, sở đáy, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.

  Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Thông tin Duyên Hải thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến bão số 5 để kịp thời thông tin, cảnh báo cho tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và tìm nơi tránh trú an toàn.

  Theo Bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 10/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 310km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

  Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

  Đến 13 giờ ngày 11/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11-12.

  Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3./.
   
TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Hồ Chí Minh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 11/12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO