TP Hạ Long nâng tầm lên đô thị loại I

04/12/2013 00:00

(TN&MT) - Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Hạ Long (27/12/1993 - 27/12/2013) tới đây cũng là lễ công bố TP Hạ Long được công nhận là đô thị loại I.

   
(TN&MT) - Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân Đan, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết: Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố (27/12/1993) tới đây cũng là lễ công bố TP Hạ Long được công nhận là đô thị loại I. Trước đó ngày 10/10/2013, Thủ tướng Chính phủ  đã ký Quyết định công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.
   
   
  Được biết: TP Hạ Long cách Hà Nội 155km, là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Hạ Long được thiên nhiên ưu đãi với Vịnh Hạ Long được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Thành phố Hạ Long hiện có 20 đơn vị hành chính gồm 20 phường với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 271km2 (gần 4,5% diện tích toàn tỉnh). Dân số tính đến đầu năm 2012 là hơn 227 nghìn người. Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại II, thành phố Hạ Long đã có những bước phát triển mạnh về mọi mặt với tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2011 đạt hơn 19.445 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 3.718 USD/người, bằng 2,86 lần so với cả nước; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 95,82%...
   
  TP Hạ Long cũng được đánh giá là một trong như đô thị loại II có mức thu GDP cao nhất nước với nhiều ưu thế để phát triển nhất nước. Từ ngành “công nghiệp không khói” đến khai mỏ, trồng rừng, dịch vụ… Việc nâng cấp đô thị Hạ Long lên loại I sẽ giúp cho TP Hạ Long có nhiều điểm nhấn hơn nữa, nâng lên một tầm mới với vùng đất đầy tiềm năng phát triển này.
   
  Còn theo tin từ Bộ Tài chính: căn cứ theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh trong công văn gửi Bộ Tài chính về bổ sung chi sự nghiệp kiến thiết thị chính và sự nghiệp hoạt động môi trường cho TP Hạ Long. Căn cứ vào các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2011 và Quyết định về việc công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài chính bổ sung số tiền gần 52,4 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ trên. Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Quảng Ninh thực hiện rút dự toán nêu trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.
   
  Bài & ảnh: Hà Thúy
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Hạ Long nâng tầm lên đô thị loại I
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO