TP. Điện Biên Phủ: Nhếch nhác những tuyến phố

22/11/2017 00:00

(TN&MT) - Mấy năm trở lại đây, cứ đến đầu tháng 10, tháng 11 (dương lịch), các tuyến phố của TP. Điện Biên Phủ lại bị đào bới ngổn ngang để thực hiện hàng loạt dự án xây dựng. Và theo đó, người dân Điện Biên lại dầm mình trong khói bụi, ô nhiễm... Tháng 10/2017, Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp được triển khai cũng không nằm ngoài thông lệ ấy.

Người dân phải hứng bụi khi tham gia giao thông
Người dân phải hứng bụi khi tham gia giao thông

Dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Điện Biên Phủ được phê duyệt theo Quyết định 700/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Điện Biên. Với mục tiêu xây dựng nâng cấp và cải tạo đường Võ Nguyên Giáp và các tuyến nhánh để hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kết hợp chỉnh trang đô thị.

Tuyến đường trở nên nhấp nháp khi được phun nước
Tuyến đường trở nên nhấp nháp khi được phun nước

Dự án tập trung vào sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp, các tuyến nhánh khu vực qua trung tâm TP. Điện Biên Phủ và các địa danh thuộc quần thể di tích Chiến thắng Điện Biên Phủ. Cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu Quảng trường 7/5; hạ tầng 2 hồ Tỉnh ủy; khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đống đất đá tập trung ngay lề đường là một trong những nguyên nhân phát sinh bụi bẩn.
Đống đất đá tập trung ngay lề đường là một trong những nguyên nhân phát sinh bụi bẩn.

Tuy nhiên, việc thi công công trình, tập trung nhiều loại máy móc, vật liệu xây dựng, có đoạn đã bị lấn chiếm gần một nửa lòng đường. Thực tế này ít nhiều gây ảnh hưởng cho người dân tham gia giao thông. Cùng với đó, lượng đất, cát phát sinh trong quá trình thi công bị rơi vãi ra đường, khiến cho đoạn đường trở nên bụi bặm khi trời nắng nóng, mặt đường nhớp nháp khi trời mưa.

Đơn vị thi công tại tuyến đường Hoàng Văn Thái
Đơn vị thi công tại tuyến đường Hoàng Văn Thái

Chị Đào, người bán vé số gần khu Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết: “Hai bên dọc đường Võ Nguyên Giáp họ cậy hết vỉa hè lên, đào múc đất, nhưng không thấy căng bạt, làm hàng rào che chắn nên chúng tôi vẫn tận dụng ngồi xen vào bán hàng. Đất gạch ngổn ngang, bụi nhiều thì cũng có công nhân đi quét dọn. Tuy nhiên, họ dùng chổi quét thì dường như cát bụi bay mù mịt hơn, hoặc có thấy xe đi rửa đường nhưng cũng không ăn thua, có khi mặt đường còn lầy và nhão nhoét.”

Thi công khu vực hồ Tỉnh ủy
Thi công khu vực hồ Tỉnh ủy

Ông Vũ Mạnh Hà, Tổ trưởng tổ dân phố 10, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ cho biết: Mặt đường bị đào lên đào xuống nhiều lần làm mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông đi lại của người dân. Tính riêng công trình thu gom nước thải đã 2 lần đào lên, lấp xuống mà vẫn chưa hoàn thiện. Đợt tới được cấp nước thì lại phải đào lên lần nữa thì quá lãng phí.

Nguyện vọng của dân là mong đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, hạn chế tình trạng đào đi đào lại nhiều lần, làm chỗ nào thì dứt điểm luôn chỗ đó chứ để nhôi nhai mãi chưa hoàn thành thì dân lại chịu khổ...

Một số hình ảnh thi công tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, T.P Điện Biên Phủ
Một số hình ảnh thi công tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, T.P Điện Biên Phủ

Có thể thấy, việc thi công chồng chéo các công trình dự án, cũng như chưa đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường trong thi công các dự án đã và đang làm mất đi mỹ quan của tuyến đường được cho là huyết mạch của TP. Điện Biên Phủ.

Hà Thuận

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Điện Biên Phủ: Nhếch nhác những tuyến phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO