TP Cao Bằng: Nhà hàng Phú Sơn gây ô nhiễm nguồn nước

20/04/2016 00:00

    (TN&MT) – Trên địa bàn Tổ 6, phường Ngọc Xuân - TP Cao Bằng, 200m đoạn suối chảy qua giữa khu dân cư đang ô nhiễm môi trường nghiêm...

 
 
(TN&MT) – Trên địa bàn Tổ 6, phường Ngọc Xuân - TP Cao Bằng, 200m đoạn suối chảy qua giữa khu dân cư đang ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
 
Theo phản ánh của người dân đang sống tại Tổ 6, phường Ngọc Xuân, từ khi Nhà hàng Phú Sơn đi vào hoạt động đến nay đã thải trực tiếp nước thải chưa qua sử lý ra môi trường. Hậu quả, đoạn suối chảy qua giữa khu dân cư đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải cộng với dầu mỡ do hoạt động kinh doanh ăn uống bị ô xy hóa biến thành đen ngòm bốc mùi hôi thối. 
 
Đoạn suối chảy qua Tổ 6 ô nhiễm nghiêm trọng
Đoạn suối chảy qua Tổ 6 ô nhiễm nghiêm trọng
 
Trước đó, người dân vẫn dùng máy bơm hút nước từ đoạn suối này lên để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Một cơ sở rửa xe máy, ô tô dưới hạ lưa đã phải đẩu tư hàng chục triệu đồng để xây dựng đường ống dẫn nước từ vị trí cách khoảng 10 m trước điểm xả thải của Nhà hang Phú Sơn để cấp nước rửa xe. 
 
 
Thay mặt người dân, ông  Đàm Văn Hẩn, Tổ trưởng Tổ dân phố 6  đã đề nghị  Nhà hàng Phú Sơn cần thực hiện các biện pháp xử lý môi trường, trả lại môi trường sống cho người dân.
 
Đề nghị chính quyền TP Cao Bằng cần sớm có chế tài buộc Nhà hàng Phú Sơn chấm dứt ngay tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường.
                                                                        Tin & ảnh:  Minh Ngọc
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Cao Bằng: Nhà hàng Phú Sơn gây ô nhiễm nguồn nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO