TP. Cẩm Phả: Kỷ niệm 60 giải phóng vùng mỏ

23/04/2015 00:00

(TN&MT) - Tối 22/4, TP. Cẩm Phả tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng khu mỏ (25/4/1955 – 25/4/2015), đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận TP. Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương Tp. Cẩm Phả tại lễ mít tinh.
Bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước biểu dương TP. Cẩm Phả tại lễ mít tinh.

Đến dự bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cùng lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương.

Lễ mít tinh đã ôn lại chặng đường 60 năm đầy khó khăn, thách thức do chiến tranh tàn phá và thời kỳ bao cấp kéo dài. Nhưng tiếp nối tinh thần cách mạng ngày ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Quảng Ninh đang khẳng định là một trong ba cực tăng trưởng của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cẩm Phả
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cẩm Phả

Ông Nguyễn Chí Thăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả đã nêu bật những thành tựu kinh tế, xã hội mà Thành phố đã đạt được trong những năm qua và sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng Cẩm Phả trở thành đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng hiện đại bền vững; là đô thị điển hình trong việc thực hiện cụ thể hóa chuyển đổi theo phương thức phát triển từ  “nâu” sang “ xanh” bền vững.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cẩm Phả. Phó Chủ tịch nước biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu và những thành quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Cẩm Phả nói riêng trong suốt 60 năm qua.

Chương trình văn nghệ chào mừng lễ mít tinh
Chương trình văn nghệ chào mừng lễ mít tinh

Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hoành tráng với chủ đề “Quảng Ninh, bản hùng ca đi cùng năm tháng”. Các ca sĩ, nghệ sĩ đã đem đến cho khán giả những tiết mục ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, đặc biệt là các ca khúc về Vùng mỏ thân yêu.

Lê Xuân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. Cẩm Phả: Kỷ niệm 60 giải phóng vùng mỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO