TP Buôn Ma thuột: Cưỡng chế tháo dỡ 2 công trình xây dựng trái phép

17/08/2016 00:00

(TN&MT)- Ngày 16/8, UBND phường Tân Lập chủ trì và phối hợp cơ quan chức năng thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) thực hiện cưỡng chế tháo dỡ biệt thự xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Người đứng tên chủ biệt thự là ông Bùi Mạnh Hải, SN 1980, thường trú tại ngõ Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo UBND phường Tân Lập thì biệt thư vi phạm được xây dựng trên khu đất rộng 500m2 đất nông nghiệp thuộc dự án khu dân cư tái định cư buôn Păn Lăm - Kôsiêr , đường Hùng Vương.

Biệt thư xây trái pháp trước khi bị cưỡng chế tháo dỡ.
Biệt thư xây trái pháp trước khi bị cưỡng chế tháo dỡ.

Theo cán bộ địa chính xây dựng phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: Khu đất này ông Bùi Mạnh Hải mua năm 2015 và được cấp giấy đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp).

Tuy nhiên, từ tháng 3/2016, chủ sử dụng thửa đất đã tiến hành đào móng xây dựng nhà ở (sau này được người dân gọi là biệt thự).

UBND phường Tân Lập đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với số tiền xử phạt hơn 6 triệu đồng. Ông Bùi Mạnh Hải đã chấp nhận và nộp phạt theo quy định.

Biệt thự đã bị tháo dỡ.
Biệt thự đã bị tháo dỡ.

UBND phường Tân Lập thông tin: Sau khi xử phạt hành chính, UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm trả lại nguyên trạng nhưng chủ nhà không chấp hành mà vẫn âm thầm cho người xây dựng vào ngày nghỉ và ban đêm để tránh sự kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương.

Chính vì sự cố tình vi phạm pháp luật của chủ nhà nên UBND phường Tân Lập đã lập biên bản đề nghị UBND thành phố Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật để làm gương cho người khác.

Tại thời điểm lực lượng chức năng cưỡng chế giải tỏa, trên khu đất 500m2, chủ sử dụng đã xây dựng một căn nhà 2 gác, gác dưới được xây bằng trụ bê tông, cốt thép, tường xây gạch nung. Gác trên được dựng, lắp ráp bằng các cột gỗ, sàn lát gỗ, mái ngói. Quanh khu đất được xây tường bao quanh cao bằng tường gạch và lưới B40, cổng xây kiên cố.

Công trình kho bãi bên cạnh biệt thự cũng bị cưỡng chế tháo dỡ heo quy định của pháp luật.
Công trình kho bãi bên cạnh biệt thự cũng bị cưỡng chế tháo dỡ heo quy định của pháp luật.

Cùng thời điểm cưỡng chế, UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng đã quyết định cưỡng chế tháo dỡ một công trình kho bãi ngay bên cạnh biệt thư xây trái phép.

Đến hết ngày 16/8/2016, hai công trình này đã bị tháo dỡ gần hết phần tường, mái và tường rào bao quanh.

Đình Thắng

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP Buôn Ma thuột: Cưỡng chế tháo dỡ 2 công trình xây dựng trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO