Tổng thống Mỹ tiếp Tổng Bí thư tại phòng Bầu dục

08/07/2015 00:00

Đúng 11 giờ 10 phút (giờ địa phương, tức 22 giờ 10 phút giờ Việt Nam) ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục...

 

Đúng 11 giờ 10 phút (giờ địa phương, tức 22 giờ 10 phút giờ Việt Nam) ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phòng Bầu dục trong Nhà Trắng. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng trưa 7-7 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter
Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng trưa 7-7 (giờ địa phương). Ảnh: Twitter

Theo thông báo của Nhà Trắng, cuộc gặp có sự góp mặt của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau cuộc gặp, các nhà lãnh đạo có cuộc họp báo ngắn.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Obama cho hay ông đã thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp trên biển Đông theo luật pháp quốc tế. Tổng Bí thư cũng phát biểu rằng ông chia sẻ với Tổng thống Mỹ những lo ngại về vấn đề biển Đông.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo tường thuật của Reuters, Tổng Bí thư cho biết Tổng thống Mỹ đã nhận lời mời đến thăm Việt Nam. Đáp lời, Tổng thống Obama nói với các phóng viên rằng ông mong muốn đến thăm Việt Nam trong tương lai.

Tiếp đó, Phó Tổng thống Biden chủ trì cuộc chiêu đãi chính thức của chính phủ Mỹ chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức nước này.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng thống Obama trong cuộc gặp gỡ phóng viên sau hội đàm. Ảnh: Reuters
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt tay Tổng thống Obama trong cuộc gặp gỡ phóng viên sau hội đàm. Ảnh: Reuters

Trước đó, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama dự kiến bàn luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ cùng nhiều vấn đề khác, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và hợp tác quốc phòng song phương.

Các vấn đề liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có thể cũng được thảo luận. Tháng 10-2014, Washington dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, cho phép chuyển giao các trang thiết bị quốc phòng liên quan đến an ninh hàng hải cho Việt Nam trong tương lai.

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Mỹ. Chuyến thăm diễn ra sau 40 năm chấm dứt chiến tranh, 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước.

 Theo Người Lao Động

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ tiếp Tổng Bí thư tại phòng Bầu dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO