Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của TP.Cần Thơ

15/03/2015 00:00

(TN&MT) - Sáng 14/3, Trường Đại học Cần Thơ cùng Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo "Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển kinh tế -...

(TN&MT) - Sáng 14/3, Trường Đại học Cần Thơ cùng Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Cần Thơ tổ chức Hội thảo “Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ”.
 
 
TP.Cần Thơ nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, là một trong 4 tỉnh, thành của tứ giác động lực - vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL và là 1 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương của cả nước. Với vị trí địa lý - kinh tế quan trọng, Cần Thơ đã đang và sẽ đảm nhận vai là trò trung tâm vùng về công nghiệp, thương mại- dịch vụ, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ, y tế….
 

 

 
PGS.TS Võ Thành Danh, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng, quá trình phát triển kinh tế- xã hội sau 30 năm (1986-2016) của Cần Thơ đã đạt được những thành tựu nỗi bật, về tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 13,46%, giai đoạn 2006 đến 2010 đạt 15,35%, giai đoạn 2011-2015 ước đạt 11,58%; năm 2013 GDP bình quân đầu người đạt 62,92 triệu đồng, tăng 6,1 lần so với năm 2004 và cao gấp 1,57 lần bình quân cả nước và 1,82 lần đối với khu vực ĐBSCL; tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 10,1% năm 2005 xuống còn 4% vào giữa năm 2014;…năm 2000, cơ cấu kinh tế khu vực I, II, III của Cần Thơ lần lượt là 22,64%, 31,11% và 46,25%, nhưng đến năm 2014 thì tỉ trọng khu vực II và III tăng mạnh lần lượt là 36,84% và 55,56%; chỉ số CPI từ năm 2007 đến 2013 được xếp hạng ở nhóm tốt; hiện TP. Cần Thơ có 8 khu công nghiệp với tổng cộng 208 dự án với tổng số vốn đầu tư 1,85 tỉ USD; hạ tầng kỹ thuật cầu đường, viễn thông, điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải… ngày càng phát triển đồng bộ….
 
 
Một góc TP. Cần Thơ
Một góc TP. Cần Thơ
 
 
Hiện TP. Cần Thơ có 5 trường Đại học, 1 phân viện Đại học Kiến trúc, Học viện Chính trị Hành chính khu vực IV, 5 trường cao đẳng và phân hiệu trường cao đẳng kinh tế đối ngoại TP. HCM, 12 trường trung cấp chuyên nghiệp và 73 cơ sở dạy nghề, với hơn 5.000 giảng viên chiếm 68,8% so với toàn vùng, quy mô đào tạo chiếm 71,8% so với toàn vùng, trong đó đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh khu vực ĐBSCL chiếm trên 50%, hàng năm có hơn 14.000 sinh viên tốt nghiệp…
 

 

 
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thì việc phát triển kinh tế- xã hội của TP. Cần Thơ cũng còn tồn tại một khó hạn chế như: hiện thống giao thông liên vùng, liên khu vực, liên vận tải quốc tế đã được xây dựng nhưng chưa đồng bộ, cảng Cái Cui chưa có tầm cỡ trung tâm xuất nhập khẩu của vùng ĐBSCL, cầu Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ chưa tạo được sức hút đầu tư; Cần Thơ hiện có trên 10.800 doanh nghiệp, nhưng sức khỏe ốm yếu vì công nghệ còn lạc hậu, cạnh tranh chèn ép nhau…; việc liên kết với các tỉnh trong vùng ĐBSCL  chưa phát huy hiệu quả cao do thế và lực của TP. Cần Thơ chưa được khơi dậy… 
 

 

 
Theo Bí Thư Thành ủy TP.Cần Thơ, Trần Thanh Mẫn, sự phát triển kinh tế của thành phố chưa ngang tầm với vị trí, vai trò, hiệu quả, chất lượng tăng trưởng chưa đảm bảo tính bền vững, trong đó nguyên nhân chủ yếu là nguồn nhân lực cả về chất lượng, cơ cấu chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của thành phố…
 
Để xây dựng TP. Cần Thơ trở thành trung tâm cung cấp lao động có trình độ cao cho khu vực ĐBSCL và hướng tới xuất khẩu lao động trình độ cao, nhiệm vụ đặt ra trong thời tới “Cần phải tập trung nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể hóa chủ trương phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố, rà soát đánh giá thực trạng nguồn nhân lực hiện có của thành phố, từ đó đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn 2030; đào tạo nguồn nhân lực phải gắn kết chặt chẽ với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ cao đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức; gắn kết hợp lý giữa các khâu đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống trường đại học, cao đẳng và dạy nghề gắn với quy hoạch đào tạo cán bộ giảng dạy; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đào tạo và dạy nghề, tăng cường hợp tác với các viện, trường trong nước và nước ngoài…”- Ông Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh.
 
Lê Hùng
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng kết 30 năm đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của TP.Cần Thơ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO