Tổng hợp Giải đua Xe đạp toàn quốc mở rộng Về Điện Biên Phủ năm 2014

06/05/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 6/5, Giải đua Xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân năm 2014” đã bước vào chặng đua thứ 6 - chặng cuối cùng của...

   
(TN&MT) - Sau nhiều ngày chuẩn bị và tập luyện, sáng 1/5, tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) Giải đua xe đạp “Về với Điện Biên năm 2014” cúp Báo Quân đội nhân dân chính thức khởi tranh.
   
Giải Nhất (áo vàng) chung cuộc nữ Nguyễn Thị Thật (đội Gạo hạt ngọc trời An Giang)
   
  Tham dự cuộc đua có 115 vận động viên (VĐV) của 9 đội nữ và 14 đội nam, mỗi đội có 10 thành viên (5 VĐV chính thức, 2 VĐV dự bị, 1 HLV, 1 kỹ thuật viên và 1 tiếp tế). 20 thành viên Ban tổ chức, 6 giám sát, 38 trọng tài và lực lượng mô tô hộ tống, 40 lái xe ô tô, 2 tổ cảnh sát giao thông dẫn đường, 2 tổ quân y (6 người), 10 người làm phục vụ biển, bảng ở điểm xuất phát, đích đến, 10 người làm công tác hậu cần, 5 người làm công tác xã hội.
   
  Chặng 1 (đua quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội): Đội nữ: đứng thứ nhất  VĐV Nguyễn Thị Thật, đội Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang; đứng thứ hai VĐV Võ Thị Phương Phi, đội Cấp thoát nước môi trường Bình Dương; đứng thứ ba VĐV Nguyễn Thị Thanh đội Cỏ may Đồng Tháp 1; đứng thứ tư VĐV Phạm Thị Kim Loan, đội Cỏ May Đồng Tháp 2. Đối với đội nam: đứng thứ nhất VĐV Lê Văn Duẩn, Suntek Sao Việt - TP Hồ Chí Minh; đứng thứ hai VĐV Nguyễn Thành Tâm, Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang; đứng thứ ba VĐV Đỗ Tuấn Anh, Dược Domesco Đồng Tháp 1; thứ tư VĐV Sunhardi Hassan (Malaysia).
   
  Bước sang chặng đua thứ 2 (ngày 2/5), các đội đua nam, nữ thi đấu từ Hà Nội đi Hòa Bình. Kết quả chặng Hà Nội - Hòa Bình, giải nữ, nhất: Nguyễn Thị Thật (An Giang), nhì: Nguyễn Thùy Dung (Bình Dương), ba: Phạm Thị Thùy Liên (đội Đồng Tháp 1), tư: Nguyễn Thị Thanh (đội Đồng Tháp 1). Giải nam, nhất: Nguyễn Tuấn Hoài, nhì: Nguyễn Trường Tài (đều của Domesco Đồng Tháp 1).
   
Giải nhất (áo vàng) chung cuộc nam VĐV Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp)
    
   
  Ở chặng đua thứ 3 (ngày 3/5), từ ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu, Hòa Bình) đến TP Sơn La. Kết quả chung cuộc chặng 3, nam: VĐV Nguyễn Tuấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp 1) giành giải nhất; nhì là Lê Văn Duẩn (đội Suntek Sao Việt TP Hồ Chí Minh); thứ ba Nguyễn Thành Tâm (đội Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang); thứ tư thuộc về VĐV của Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng II là Lê Hữu Phước. Đối với nữ: tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) đã cán đích trước tiên; xếp hạng nhì đến hạng tư là: Nguyễn Phan Ngọc Trang, Cao Thị Cẩm Lệ, Đặng Thị Ngọc Huyền.
   
  Chặng đua thứ 4, đoàn đua thi đấu chạy 8 vòng quanh TP. Sơn La. Kết quả cuối cùng chặng 4 lần lượt là: Với đội nữ, về nhất VĐV Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương), về nhì VĐV Võ Thị Phương Phi (CTNMT Bình Dương), về ba Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Đối với nam: Về nhất Lê Nguyệt Minh (Eximbank TP.HCM); nhì Lê Văn Duẩn (SunTek Sao Việt TP.HCM) và về ba Amirul Anuar Jafri (Malaysia).
   
  Chặng đua thứ 5 với lộ trình 555km từ Hà Nội đi Điện Biên, các tay đua đi qua các địa danh gắn liền với chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, trong đó, chặng đua từ Tuần Giáo về Điện Biên - dài 130km được coi là chặng cam go nhất phải qua đèo Pha Đin và đèo Tằng Quái; đây là đoạn đường liên tục có những khúc cua tay áo, đổ dốc rất cao nguy hiểm. Hôm qua (5/5), nhiều tay đua đã đổ dốc và không kịp cua đã lao vào rào chắn.
   
  Chiến thắng lại thuộc về tay đua người Malaysia Mohd Nor Rizuan Zainal.
   
  Sau 5 chặng đua, áo xanh chung cuộc thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn của Suntek Sao Việt TP.Hồ Chí Minh. Nguyễn Tuấn Hoài đoạt áo vàng chung cuộc.
   
  Giải đồng đội, Dược Domesco Đồng Tháp 1 giành chức vô địch, SunTek Sao Việt TP Hồ Chí Minh hạng nhì và hạng ba thuộc về ADC - Truyền hình Vĩnh Long 1.
   
Các cua - rơ bám đuổi trên đường đua chặng đua thứ 6, vòng quanh TP. Điện Biên Phủ.
    
   
  Tại giải nữ, tay đua Nguyễn Thị Thật của đội Cty CP bảo vệ thực vật An Giang đã giành áo vàng lẫn áo xanh chung cuộc. Giải đồng đội: Đội Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương vô địch, Cỏ may Đồng Tháp 2 hạng nhì và Cty CP Bảo vệ Thực vật An Giang đoạt hạng ba.
   
  Sau 6 ngày tranh tài quyết liệt, sáng nay (6/5), Giải đua Xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân năm 2014” đã bước vào chặng đua thứ 6 - chặng cuối cùng của giải. Lễ bế mạc được tổ chức tại sân Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ).
   
  Ở chặng này, các VĐV nam tranh tài với 12 vòng (26km), các VĐV nữ đua 9 vòng (20km) quanh đường Võ Nguyên Giáp, chạy qua Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1 với điểm xuất phát và đích về là Quảng trường 7/5.
   
  Kết thúc chặng đua thứ 6, Ban tổ chức đã trao giải cho các VĐV và đội xuất sắc, trong đó giải Nhất chặng nam thuộc về VĐV Lê Văn Duẩn, đội Suntex SaoViệt TP. Hồ Chí Minh; Nhất chặng nữ thuộc về tay đua Nguyễn Thị Thật, đội Gạo hạt ngọc trời An Giang.
   
  Giải Nhất chung cuộc được trao cho 2 VĐV: Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Thị Thật (đội Gạo hạt ngọc trời An Giang). Tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã trao tặng nhiều phần quà có giá trị cho các cựu chiến binh, gia đình chính sách tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 2 nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Điện Biên Phủ và quà lưu niệm cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp tổ chức cuộc đua này.
   
  Bài & ảnh: Trần Hương
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng hợp Giải đua Xe đạp toàn quốc mở rộng Về Điện Biên Phủ năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO