Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lai Châu

15/07/2016 00:00

(TN&MT) - Trong 2 ngày 14, 15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu về tình hình triển khai Nghị quyết XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo một số bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác thăm và làm việc tại Lai Châu 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại Lai Châu

Về phía tỉnh Lai Châu có ông Nguyễn Khắc Chử, Bí thư Tỉnh ủy; bà Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Sáng 15/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu về thực hiện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá cao, ghi nhận những kết quả mà Lai Châu đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Lai Châu cần nỗ lực hành động hơn nữa để phát triển nhanh và bền vững. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư yêu cầu Lai Châu cần quan tâm đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá với trình độ sản xuất cao. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh biên giới, xây dựng mối quan hệ hoà bình, hữu nghị với nước bạn.

Trước đó, ngày 14/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã thăm xã nông thôn mới Bản Bo, huyện Tam Đường.

Bản Bo là xã có tiềm năng đất đai nằm trong vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện. Hiện nay, bình quân lương thực đầu người đạt 821 kg/người/năm, thu nhập bình quân 23 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 360ha chè, trong đó 331ha chè chất lượng cao, sản lượng ước năm 2016 đạt trên 1.000 tấn; xã có 7.333 gia súc, 10.403 gia cầm; khoanh nuôi chăm sóc 3.600ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng 46%.

Sau 5 năm thực hiện nông thôn mới, Nhân dân trong xã đã góp 6.754 triệu đồng, hiến 18.882m2 đất và trên 12.000 ngày công lao động. Năm 2015, xã được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương trước sự đổi thay của vùng quê nông thôn mới. Đây là những minh chứng của cách làm sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực bà con trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Bản Bo cần giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung phát triển du lịch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phát triển lúa, chè chất lượng cao, cây ăn quả; giữ gìn an ninh trật tự; tăng cường mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cũng xây dựng, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác cũng đã đến thăm vùng nguyên liệu chè của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển chè Tam Đường.

Tin & ảnh: Minh Phương

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lai Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO