Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hải Phòng

15/11/2017 00:00

(TN&MT) - Trong chuyến thăm và làm việc tại TP. Hải Phòng trong 2 ngày 14 và 15/11/2017,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm công trình đường, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện và dự án tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast của Tập đoàn Vingroup tại huyện Cát Hải.

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đón và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công trường cầu Tân Vũ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm công trường cầu Tân Vũ

Tại công trình đường, cầu Tân Vũ- Lạch Huyện, các lãnh đạo TP. Hải Phòng giới thiệu với Tổng Bí thư về cầu vượt biển dài nhất Đông Nam (hơn 5,4 km trong tổng thể tuyến đường dài hơn 15,6km), nối đảo Cát Hải với đất liền; kết nối trực tiếp với đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, QL5, QL 18, đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long.

Tổng Bí thư thăm nhà máy ô tô Vinfast
Tổng Bí thư thăm nhà máy ô tô Vinfast

Tại dự án tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm, động viên các chuyên gia, công nhân đang làm việc trên công trường dự án, đánh giá cao việc tập đoàn Vingroup đi đầu trong xây dựng một thương hiệu ô tô quốc gia với công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Sau hơn 70 ngày khởi công xây dựng, dự án tổ hợp ô tô Vinfast quy tụ được đội ngũ chuyên gia hàng đầu thế giới; đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, tích cực hợp tác với các đối tác hàng đầu trong và ngoài nước để thực hiện nghiên cứu và chọn lựa các giải pháp công nghệ cho dòng xe máy điện đầu tiên của Vinfast sẽ ra mắt vào cuối năm 2018 và xe ô tô vào cuối năm 2019. Ngày 15/11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Đăng Hùng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Hải Phòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO