Toàn cảnh chuyến thăm Nhật hoàng và Hoàng hậu tại Huế

05/03/2017 00:00

(TN&MT) - Sau khi đặt chân đến Cố đô Huế, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã thăm Đại nội, nghe Nhã nhạc cung đinh Huế, thăm nhà di tích Phan Bội Châu...

Sáng 4/3, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu đã mở đầu cuộc thăm Huế bằng việc thăm Đại nội, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận
Sáng 4/3, Nhật hoàng cùng Hoàng hậu đã mở đầu cuộc thăm Huế bằng việc thăm Đại nội, một di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận

 

Trước Ngọ môn, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã nồng nhiệt chào mừng, tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản
Trước Ngọ môn, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã nồng nhiệt chào mừng, tiếp đón Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

 

Một thảm đỏ được trải từ đường vào tận lối đi giữa, đến thẳng Điện Thái Hòa, dành riêng đón Nhật hoàng với sự tôn kính
Một thảm đỏ được trải từ đường vào tận lối đi giữa, đến thẳng Điện Thái Hòa, dành riêng đón Nhật hoàng với sự tôn kính

 

Nhà vua và Hoàng hậu đã nghe giới thiệu về không gian triều chính của nhà Nguyễn, chức năng của Kinh thành Huế xưa; chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc di tích Cố đô Huế, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình nhà Nguyễn...
Nhà vua và Hoàng hậu đã nghe giới thiệu về không gian triều chính của nhà Nguyễn, chức năng của Kinh thành Huế xưa; chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc di tích Cố đô Huế, Thơ văn trên kiến trúc Cung đình nhà Nguyễn...

 

Điểm cuối cùng của hành trình thăm Đại nội Huế, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến nhà hát Duyệt Thị Đường thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế
Điểm cuối cùng của hành trình thăm Đại nội Huế, Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đến nhà hát Duyệt Thị Đường thưởng thức Nhã nhạc cung đình Huế

 

Đến chiều, Nhà vua cùng Hoàng hậu đến thăm di tích lưu niệm chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ở đường Phan Bội Châu, TP. Huế
Đến chiều, Nhà vua cùng Hoàng hậu đến thăm di tích lưu niệm chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu ở đường Phan Bội Châu, TP. Huế

 

Nhà vua và Hoàng hậu thưởng lãm tấm bia có bài “Tự Minh” bằng chữ Hán do cụ Phan viết năm 1934 trong khuôn viên nhà lưu niệm
Nhà vua và Hoàng hậu thưởng lãm tấm bia có bài “Tự Minh” bằng chữ Hán do cụ Phan viết năm 1934 trong khuôn viên nhà lưu niệm

 

Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) là một nhà hoạt động được biết đến rất rộng rãi ở Nhật Bản. Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko quan tâm đến từng chi tiết trong Nhà ở cụ Phan Bội Châu, từng sự kiện liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan ở Việt Nam và đặc biệt là ở trên đất Nhật
Cụ Phan Bội Châu (1867-1940) là một nhà hoạt động được biết đến rất rộng rãi ở Nhật Bản. Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko quan tâm đến từng chi tiết trong Nhà ở cụ Phan Bội Châu, từng sự kiện liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cụ Phan ở Việt Nam và đặc biệt là ở trên đất Nhật

 

Đông đảo du khách, người dân cùng cờ Việt - Nhật chào đón Nhật hoàng và Hoàng hậu
Đông đảo du khách, người dân cùng cờ Việt - Nhật chào đón Nhật hoàng và Hoàng hậu

 

Sau khi kết thúc chuyến thăm di tích Phan Bội Châu, Hoàng hậu cùng Nhà vua Nhật Bản đến thăm hỏi các nhân viên tình nguyện của Tổ chức JICA tại Huế
Sau khi kết thúc chuyến thăm di tích Phan Bội Châu, Hoàng hậu cùng Nhà vua Nhật Bản đến thăm hỏi các nhân viên tình nguyện của Tổ chức JICA tại Huế

 

Hoàng hậu Nhật Bản đưa tay chào từ bên trong xe sau khi kết thúc một ngày dài, đi nhiều nơi tại Huế. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Việt Nam vào ngày 5/3
Hoàng hậu Nhật Bản đưa tay chào từ bên trong xe sau khi kết thúc một ngày dài, đi nhiều nơi tại Huế. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản sẽ rời Việt Nam vào ngày 5/3

Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh chuyến thăm Nhật hoàng và Hoàng hậu tại Huế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO