Tỉnh lộ 129 mới làm đã xuống cấp, nhà thầu bòn rút tài nguyên

07/12/2015 00:00

(TN&MT) - Sau mùa mưa, tỉnh lộ 129 nối từ huyện Sìn Hồ ra Lai Châu, tuyến đường mới làm đã bị nứt, lún 1 số đoạn. Điển hình từ km 22 đến km 25. Đất đá dọc tuyến rơi lở lởm chởm. Tuyến đường này do Ban Quản lý các công trình chuyên dụng tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư, đến nay vẫn còn nhiều đoạn ì ạch vì thiếu vốn hoặc nhà thầu làm ăn “rệu rạo”.

Trao đổi với PV Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, anh Nguyễn Văn Cường, một thầy giáo vùng cao, hàng ngày đi dạy qua đây cho biết: “Con đường tỉnh lộ 129 này mới làm, nhưng sau mấy đợt mưa thì bị lở và nứt. Nguyên nhân nào thì người dân không rõ. Nhưng rất sợ bởi nếu đi không để ý, dễ bị tai nạn lắm”. Anh Cường cũng thắc mắc: “Cùng là 1 tuyến đường tỉnh lộ 129, nhưng nhà thầu ở đây cũng khác, người thì làm nhanh, nhưng đã hỏng, người thì làm ì ạch đến mấy tháng cả xong nổi cái cốt đường. Hậu quả, đất đá bới ra nát bét, đặc biệt đoạn gần thành phố, đường sá chưa thông, trơn trượt lắm. Đi qua đây, nếu không cẩn thận dễ bị ngã hoặc tai nạn”.

Mục sở thị tại hiện trường và đi dọc toàn tuyến từ ngoài TP Lai Châu vào huyện Sìn Hồ, PV quan sát thấy những lo lắng,  kiến nghị của người dân là có cơ sở. Hiện trạng một số tuyến đường đã nát, nứt lở... Nguyên nhân có thể do nhà thầu thi công ẩu, gặp địa chất không ổn định, không lu lèn cẩn trọng nên đã dẫn đến hiện tượng trên.  

Tại đoạn đường làm đi qua xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ), PV đã được ông Thình, một người dân trong xã này “tố giác” nạn xúc đá, phá mỏ ven đường để lấy vật liệu làm đường. Ông Thình cho biết: “Hàng ngày, Công ty Hoàng Anh (TP Lai Châu) cho nổ mìn phá đá. Số đá này lại đem rải đường. Ngang nhiên khai thác lộ thiên, không cắt ngọn, cắt tầng làm gì. Mìn lại nổ ven đường, máy xay, máy xúc, bãi nghiền tập kết cả một đống lớn ven đường, vừa gây khó đi lại cho người dân, vừa làm ô nhiễm môi trường”.

 

 

 

 

Hiện trạng “bòn rút tài nguyên” của doanh nghiệp Hoàng Anh
Hiện trạng “bòn rút tài nguyên” của doanh nghiệp Hoàng Anh

 

 

 

Quan sát tại hiện trường, PV thấy những kiến nghị của người dân là đúng. Một bãi đá “khổng lồ”, ước đến hàng trăm khối được xay, tập kết tại đây để mang đi thi công. Máy xúc, máy nghiền để lộn xộn ven đường. Một nhà dân trông coi máy cho biết, người đại diện Công ty Hoàng Anh ở khu vực ngã ba đường, cách đó chừng 500m. Phóng viên đến tìm hiểu thì “quân lính” ở đây cho biết ông “đại diện Công ty Hoàng Anh” này đi vắng. Phóng viên gọi điện thoại cho vị này thì ông này thản nhiên cho biết: “Giấy phép khai thác đá thì ông không biết, nhưng đá nổ ra thì mang đi làm đường kiểu tận thu bởi nếu không dùng cho làm đường thì cũng “vứt” đi mà”. Khi PV hỏi “ông đại diện Công ty Hoàng Anh” này tên gì, chức vụ gì thì ông không trả lời, cũng từ chối gặp PV vì lý do bận!.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đoạn đường đi qua xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ do Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Anh, đóng tại địa chỉ: Số nhà 308, đường Nguyễn Trãi, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Lai Châu. Doanh nghiệp này được cấp Giấy phép kinh doanh số: 6200000865 và hoạt động ngày  01/04/2004, do ông Nguyễn Văn Dụng làm Giám đốc.

Việc cơ quan nào cấp phép cho Công ty Hoàng Anh khai thác đá, nổ mìn ven đường cần phải sớm làm rõ. Có hay không việc “bắt tay” giữa các doanh nghiệp và chủ đầu tư, để rồi tài nguyên khoáng sản bị bòn rút(?!).

Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Bài & ảnh: Hà Thúy – Nhật Lam

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỉnh lộ 129 mới làm đã xuống cấp, nhà thầu bòn rút tài nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO