Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Mỏ đá Cty Phú Nam Sơn "tra tấn" dân?

06/06/2017 00:00

(TN&MT) – Vừa qua Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục nhận được phản ánh của nhân dân thôn 13, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) về việc mỏ đá của Công ty CP Phú Nam Sơn (Cty Phú Nam Sơn) trong quá trình nổ mìn khai thác đá, xay đá, kinh doanh vận chuyển đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân gần khu vực mỏ. Việc nổ mìn khai thác đá đã làm nứt nhà, gây ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư.

Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực mỏ đá của Cty Phú Nam Sơn từ tiếng máy múc, máy khoan đá, máy xay đá, nghiền đá kêu inh ỏi. Nhiều xe tải ra vào chở đá cứ chạy rầm rập nối đuôi nhau, bụi đá mù mịt, bay khắp không gian, khiến cho toàn bộ khu dân cư gần khu vực mỏ đá chìm trong khói bụi và tiếng ồn. Nhiều công nhân làm việc tại khu vực mỏ đá không được trang bị bảo hộ lao động. Trong quá trình khai thác đá công ty không thực hiện theo quy trình khai thác đá còn để lại nhiều đá om, đá treo rất nguy hiểm cho công nhân làm việc tại chân núi.

Máy xay, nghiền đá bụi mù mịt khiến cho toàn bộ khu dân cư gần khu vực mỏ đá chìm trong khói bụi và tiếng ồn
Máy xay, nghiền đá bụi mù mịt khiến cho toàn bộ khu dân cư gần khu vực mỏ đá chìm trong khói bụi và tiếng ồn

Ông Lê Văn Thông ở thôn 13, xã Tân Trường bức xúc dẫn phóng viên vào ngôi nhà bị nứt của gia đình ông. Ông Thông chỉ tay lên trần nhà bị nứt toác than phiền: Các cô chú nhìn thấy đó căn nhà mái bằng kiên cố gia đình chúng tôi đang sinh sống ổn định, từ khi mỏ đá của Cty Phú Nam Sơn đi vào hoạt động, họ khai thác nổ mìn làm rung chấn nứt ngang trần nhà, đứt gãy. Mỗi khi họ nổ mìn khai thác đá là khiến cho người dân chúng tôi thấp thỏm không yên. Tiếng động do nổ mìn thì ai ai cũng khiếp sợ, mặt đất, nhà cửa, các công trình rung lắc vì họ nổ mìn với khối lượng lớn. Trong nhà từ bàn ghế, giường tủ đều phủ một lớp bụi trắng xóa. Ngoài công trình, nhà cửa bị hư hại thì việc rung chấn do nổ mìn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Ông Lê Văn Thông ở thôn 13, xã Tân Trường chỉ tay lên trần nhà bị nứt
Ông Lê Văn Thông ở thôn 13, xã Tân Trường chỉ tay lên trần nhà bị nứt

 Cùng chung bức xúc đó là bà Nguyễn Thị Bình, sống gần khu vực mỏ đá của Cty Phú Nam Sơn cho biết: Việc công ty khai thác nổ mìn làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của gia đình tôi. Họ nổ mìn làm đá văng hết vào vườn đè lên cây cối chết hết. Đặc biệt khi công ty nổ mìn khai thác đá làm rung nứt nhà cửa và các công trình phụ trợ. Hơn nữa máy xay, nghiền đá hoạt động suốt từ sáng sớm tới chiều muộn gây ồn ào, bụi mù mịt. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào về kiểm tra, xử lý.

Bà Nguyễn Thị Bình cho biết Cty Phú Nam Sơn nổ mìn khai thác đá làm rung nứt nhà cửa
Bà Nguyễn Thị Bình cho biết Cty Phú Nam Sơn nổ mìn khai thác đá làm rung nứt nhà cửa

Để làm rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bê – Chủ tịch UBND xã Tân Trường cho biết: Việc Công ty Phú Nam Sơn hoạt động khai thác chế biến đá gây ô nhiễm môi trường, làm đá văng vào vườn, nhà của những hộ dân sống gần khu vực mỏ đá là có thật. Trong quá trình công ty xay, nghiền đá thì không tránh khỏi được bụi và ô nhiễm. Việc này chính quyền đã yêu cầu phía công ty khắc phục hạn chế về tình trạng ô nhiễm.

Ông Lê Văn Thông cho biết căn nhà mái bằng của gia đình ông bị nứt nhiều chỗ
Ông Lê Văn Thông cho biết căn nhà mái bằng của gia đình ông bị nứt nhiều chỗ

Rất mong UBND huyện Tĩnh Gia, Sở TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra, xử lý nguyên nhân vụ việc trên, sớm mang lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Bài & ảnh: Thu Thủy

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tĩnh Gia (Thanh Hóa): Mỏ đá Cty Phú Nam Sơn "tra tấn" dân?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO