Tĩnh Gia- Thanh Hóa: Lấn chiếm đất công, sao không xử lý?

01/04/2016 00:00

(TN&MT) - Vừa qua, Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Văn Toản ở thôn Dự Quần 1, xã Xuân Lâm (Tĩnh Gia - Thanh Hóa) phản ánh việc ông Hồ Văn Việt có hành vi đổ đất, tôn nền trên đất của hộ gia đình ông Toản thuộc thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm và xây tường rào lấn chiếm đất của UBND xã quản lý. Không những thế ông Việt còn “ngang nhiên” đổ đất đá, lấn chiếm đất công.

Theo văn bản số 415/UBND-TTra, ngày 10/3/2016 của huyện Tĩnh Gia chỉ rõ: Ông Hồ Văn Việt có hành vi đổ đất san lấp trên các thửa số 52, 53, 54 và 60 tờ bản đồ số 101, bản đồ địa chính 2011 xã Tùng Lâm của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Toản và đổ đất, xây tường rào tại thửa 310, tờ bản đồ số 42, bản đồ địa chính 2011, đất của UBND xã quản lý, là hành vi lấn chiếm đất đai. Đã được Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm giải quyết và ban hành quyết định đình chỉ thi công do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Điều 10 nghị định 102/2014/NĐ-CP, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với đất công theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP. Đồng thời yêu cầu ông Hồ Văn Việt có trách nhiệm khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng đất cho ông Nguyễn Văn Toản và đất công do UBND xã quản lý và chỉ đạo UBND xã Tùng Lâm giải quyết dứt điểm vụ việc trên. Trường hợp ông Hồ Văn Việt vẫn không tự khắc phục hậu quả thì sẽ thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất công ông Hồ Văn Việt đổ đất lấn chiếm
Diện tích đất công ông Hồ Văn Việt đổ đất lấn chiếm

Không những đổ đất lấn chiếm đất của gia đình ông Toản, ông Hồ Văn Việt còn lấn chiếm đất công thuộc UBND xã quản lý tại thửa đất 310 tờ bản đồ số 42, bản đồ địa chính 2011, trước kia là sử dụng chứa nước ngọt phục vụ nông nghiệp. Hiện nay đã có đê nước ngọt Khoa Trường nên không sử dụng vào mục đích chứa nước ngọt phục vụ nông nghiệp nữa. Vì vậy, ông Việt đã lợi dụng vào việc này đã tự ý đổ đất lấn chiếm đất công.

Ngày 1/4/2015 UBND xã Tùng Lâm ra Quyết định số 105/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai lấn, chiếm đất UBND xã quản lý tại thửa 322 tờ 42, thôn Khoa Trường, số tiền 3 triệu đồng. Ngày 7/4/2015 UBND xã ra Quyết định số 112/QĐ-UBND về việc đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép xây dựng, xây dựng công trình trái phép trên đất lấn, chiếm đất. Hiện trạng công trình vi phạm đang xây kè đá hộc có chiều dài 47m, chiều rộng 0,7m, chiều cao 0,9m tại thửa số 69, tờ số 101 bản đồ địa chính thôn Khoa Trường và xử phạt 3 triệu đồng buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu. Như vậy, ông Việt đang trong thời gian bị xử lý việc lấn chiếm đất của hộ gia đình ông Toản và đất UBND xã quản lý. Nhưng không hiểu tại sao ngày 16/8/2015 UBND xã Tùng Lâm vẫn cấp phép xây dựng tạm số 10/GPXD cho hộ ông Hồ Văn Việt theo tờ bản đồ địa chính năm 2011 để xây dựng công trình?.

Và trồng cây lên, nhưng không bị xử lý?
Và trồng cây lên, nhưng không bị xử lý?

Ngày 29/9/2015 UBND xã ra Quyết định số 297/QĐ-UBND đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm không có giấy phép, xây trên đất lấn chiếm, ông Hồ Văn Việt vi phạm đang múc đất bờ phía bắc để kè đá hộc có chiều dài 28m, chiều rộng 1,2m, bỏ 1 lớp đá hộc chiều dài 10m, chiều rộng 1,2m tại thửa số 310, tờ số 42 bản đồ địa chính thôn Khoa Trường, mức xử phạt 3 triệu đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này hộ ông Việt vẫn “ ngang nhiên” đổ đất lấn chiếm, trồng cây trên đất công thuộc UBND xã quản lý

Một hộ dân sống gần khu vực đất lấn chiếm của hộ ông Hồ Văn Việt thuộc thôn Khoa Trường, xã Tùng Lâm cho biết: “Ông Việt là người của xã Trường Lâm, ngay từ đầu năm 2015 ông Việt về xã Tùng Lâm đổ đất san lấp, lấn chiếm đất tại thôn Khoa Trường gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Chúng tôi thấy xã xuống kiểm tra qua loa rồi lại về, rồi họ vẫn cứ đổ đất san lấp, hơn nữa ông Việt còn lấn chiếm cả đất của nhà ông Toản nữa, rồi gây gỗ đánh nhau, mất đoàn kết tại địa phương. Nhưng chẳng hiểu sao đến nay không thấy xã xử lý gì?.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên & Môi trường điện tử ông Hồ Văn Việt cho rằng đất ông đang sử dụng là đất hợp pháp, đây là diện tích ông mua lại của ông Ngô Xuân Minh là đất năm 1979 gia đình khai hoang, có xác nhận của Trưởng thôn Khoa Trường!?

Diện tích đất ông Hồ Văn Việt lấn chiếm
Diện tích đất ông Hồ Văn Việt lấn chiếm

Lý giải về việc này, ông Phạm Xuân Tứ, Chủ tịch UBND xã Tùng Lâm cho biết: “Từ khi ông Hồ Văn Việt đổ đất san lấp, lấn chiếm đất thuộc UBND xã quản lý và đất của hộ gia đình ông Nguyên Văn Toản ở thôn Khoa Trường thì xã đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính và báo cáo lên huyện, nhưng ông Việt vẫn cố tình vi phạm nhiều lần(!). Việc này trước mắt chúng tôi yêu cầu ông Việt trả lại phần đất lấn chiếm cho hộ ông Toản. Còn đất ông Việt lấn chiếm thuộc UBND xã quản lý thì tôi sẽ báo cáo lên huyện xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất được là rất tốt, còn không được chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế”.

Việc ông Hồ Văn Việt đổ đất lấn chiếm đất của gia đình ông Toản và lấn chiếm đất công thuộc UBND xã quản lý đã rõ ràng. Nhưng không hiểu tại sao qua nhiều lần kiểm tra và thậm chí có cả Quyết định xử phạt về hành vi vi phạm lấn chiếm đất công, nhưng đến nay ông Việt vẫn cố tình không chấp hành, mà còn trồng cây trên khuôn viên?. Rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng cần điều tra làm rõ những khuất tất trên

Bài & ảnh: Tuyết Trang - Tùng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tĩnh Gia- Thanh Hóa: Lấn chiếm đất công, sao không xử lý?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO