Tình dân đảo trong mùa …"khát"

11/05/2016 00:00

(TN&MT) - Không cần phải chờ đến những “cơn mưa vàng”, đã gần 1 tháng qua ông Phan Văn Sáu (53 tuổi) ở xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang) quyết định đem phần nước ngọt quý giá của gia đình mình chia sẻ cho bà con ở xã đảo bằng cách nhờ xe của Huyện đội Kiên Hải vận chuyển đi cung cấp miễn phí cho người dân tại địa phương.

Xe chở nước từ nhà ông Sáu cấp cho người dân trên đảo Hòn Tre
Xe chở nước từ nhà ông Sáu cấp cho người dân trên đảo Hòn Tre

Trao đổi với PV Báo điện tử TN&MT, ông Phan Văn Sáu cho biết: Bình quân mỗi ngày ông cung cấp cho bà con ở xã đảo này khoảng 8 m3. Đây là nguồn nước ngọt trong lành được lấy từ trên núi ở phía sau nhà ông. Do đó, bà con có thể uống trực tiếp mà không cần phải xử lý lại như kiểu lấy nước mặt từ dưới sông lên.“Hiện giờ gia đình tôi đang dư nước sử dụng vì mấy đứa con đều đã ra ngoài ở riêng hết rồi. Thấy vậy nên tôi mới bàn bạc với anh em bên Huyện đội cho xe chở bồn nước đến đây lấy nước để cung cấp cho bà con. Tôi còn đề nghị anh em vận chuyển đến tận các trường học, trạm xá vì mấy chỗ này cũng rất cần nước. Tôi sẽ cung cấp cho bà con cho đến khi nào đường ống nước trong nhà tôi hết nước mới thôi”- ông Sáu chia sẻ.

Theo ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, do mùa khô năm nay kéo dài hơn so với nhiều năm trước nên hầu hết các giếng nước của người dân đều đã trơ đáy, nhất là ở các xã Nam Du, Lại Sơn và Hòn Tre. Hiện có nhiều doanh nghiệp trong đất liền vận chuyển nước ngọt ra đổi cho người dân ở đây với mức giá còn khá cao, khoảng 160.000 đồng/m3.

Ông Sáu bơm nước vào bồn chở đi cấp cho người dân
Ông Sáu bơm nước vào bồn chở đi cấp cho người dân

Chính vì vậy mà mới đây, UBND huyện đã đồng ý cho Huyện đội Kiên Hải tiến hành thu gom lượng nước dư thừa trong dân để chia sẻ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Riêng đối với những hộ thuộc diện khá giả thì vẫn phải chịu đổi nước với mức giá nhất định để bù vào các khoản chi phí cho đơn vị làm nhiệm vụ. “Nhờ chúng tôi chủ động lên kế hoạch ứng phó ngay từ đầu mùa khô theo dự án của ngành chức năng nên tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt cũng được cải thiện đáng kể so với nhiều năm trước” – ông Lê Minh Trung cho biết.

“Tuy nhiên, giá đổi nước của các doanh nghiệp vẫn còn khá cao sẽ là gánh nặng cho dân nghèo. Việc có nhiều người dân biết sẻ chia nguồn nước ngọt dư thừa của gia đình mình là điều đáng được khuyến khích. Sau đợt hạn hán này, chúng tôi cũng sẽ có hình thức khen thưởng để động viên tinh thần cho bà con”- ông Trung khẳng định.

Ông Sáu kiểm tra đường uống nước ngọt từ trên núi dẫn vào bồn nhà mình
Ông Sáu kiểm tra đường uống nước ngọt từ trên núi dẫn vào bồn nhà mình

Ông Nguyễn Văn Nhu, người dân sống trên đảo cho biết, trước đây ở Hòn Tre cứ đến mùa khô là thiếu cả nước và điện sinh hoạt. Từ khi có điện lưới từ đất liền ra đảo, tình trạng thiếu điện không còn nữa nhưng người dân trên đảo lại gặp khó khăn về nước ngọt sinh hoạt trong mùa khô. Năm nay, mùa mưa chưa tới việt thiều nước ngọt đang trầm trọng, có được sự chia sẻ nguồn nước ngọt từ nhà ông Sáu, bà con trên đảo rất vui mừng.


Tin & ảnh: Giang Sơn - Thế Hạnh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tình dân đảo trong mùa …"khát"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO