Tin mới nhất vụ nổ ở Bắc Ninh: Cập nhật số người thương vong

03/01/2018 15:19

(TN&MT) - Vụ nổ lớn đã khiến 2 cháu nhỏ tử vong, 8 người bị thương nặng và làm 4 ngôi nhà bị sập. ​​​​​​​

 (TN&MT) - Vụ nổ lớn đã khiến 2 cháu nhỏ tử vong và 8 người bị thương nặng và  làm 4 ngôi nhà bị sập.

Theo thông tin ban đầu tính đến 10h sáng, đã có 2 cháu tử vong và 8 người bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 4 ngôi nhà cấp bốn bị sụp đổ hoàn toàn và nhiều ngôi nhà bị hư hỏng do các mảnh kim loại văng.

Công an xã Văn Môn cho biết, nhiều đầu đạn được tìm thấy tại hiện trường. Ngoài tiếng nổ lớn còn có nhiều tiếng nổ lác đác từ trước đó.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, sáng 3/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, bệnh viện tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ. Trong đó, các trường hợp tử vong bao gồm cháu N.T,N 1 tuổi ở Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) và cháu Đ.T.T 5 tuổi ở Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong). Cả 2 cháu bé đều tử vong trước khi vào Bệnh viện.
 
1
Hiện trường vụ nổ kinh hoàng
Bệnh nhân nặng chuyển Bệnh viện Việt Đức là chị Đ.T.T, 23 tuổi bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. Hiện tại, có hai bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Bắc Ninh gồm: Bà N.T.H, 49 tuổi bị đa chấn thương, vết thương trán, theo dõi chấn thương sọ não; anh N.V.L, 29 tuổi bị đa chấn thương, dị vật nằm gót chân phải. Ngoài ra, một bệnh nhân điều trị tại BV Đa khoa tỉnh là Đ.Đ.T, 32 tuổi bị đa chấn thương nhưng xin ra viện (anh T là bố của cháu Đ.T.T đã tử vong).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Bắc Ninh đã chỉ đạo BV đa khoa tỉnh, BV Đa khoa Yên Phong, cử đội ngũ cấp cứu ngoại viện xuống xã Văn Môn để cấp cứu nạn nhân, huy động các nguồn lực, bố trí riêng 1 khu riêng biệt để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị các nạn nhân. Trung tâm cấp cứu 115 cử 1 xe cứu thương xuống xã Văn Môn, Yên Phong sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển nạn nhân. 

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh có văn bản hỏa tốc thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh về vụ nổ tại huyện Yên Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Đồng thời, rà soát khu vực xảy ra vụ nổ, chủ động có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước 12h ngày 03/01/2018.

Sáng 3/1, ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ nổ xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Thành cùng một số cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 02 gia đình có 02 cháu tử vong với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/cháu từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh; huyện Yên Phong và xã Văn Môn cũng đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị thương vong do vụ nổ.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin mới nhất vụ nổ ở Bắc Ninh: Cập nhật số người thương vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO