Tiến hành khai quật số hài cốt do “cậu Thủy” tìm thấy

06/01/2014 00:00

(TN&MT) - Sáng 6-1, các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật 70 HCLS do "cậu Thủy" tìm thấy đang được chôn cất tại Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột.

   
(TN&MT) - Nhằm làm sáng tỏ những bộ hài cốt liệt sỹ (HCLS) do nhà ngoại cảm Nguyễn Thanh Thúy (cậu Thủy) tìm thấy tại xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) là thật hay giả, sáng 6-1, Ban chuyên án Bộ Công an phối hợp với Công an, Viện KSND, Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở LĐTB-XH tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khai quật 70 HCLS đang được chôn cất và hương khói tại Nghĩa trang TP. Buôn Ma Thuột.
   
Số hài cốt do “cậu Thủy” tìm thấy được chôn cất tại Nghía trang liệt sỹ TP. Buôn Ma Thuột
đã được khai quật để giám định ADN
   
  Trước đó, sau 2 đợt quy tập (đợt 1 từ 29-31-12-2012, đợt 2 từ 6-9-3-2013) do Ngân hàng CSXH VN và Nguyễn Thanh Thúy thực hiện, 73 bộ HCLS cùng nhiều di vật của bộ đội đã được tìm thấy tại xã Ea H'leo (km 105 - km 108 quốc lộ 14). Ngoài 3 bộ HCLS được gia đình liệt sĩ đưa về quê mai táng thì toàn bộ 70 hài cốt còn lại đã được UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
   
  Tháng 10-2013, sau khi Nguyễn Thanh Thuý bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng vì làm giả 9 bộ hài cốt liệt sĩ ở xã Gio Mai, huyện Gio Linh (Quảng Trị), UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ban ngành tiến hành khai quật, giám định AND số hài cốt do “cậu Thủy” tìm thấy tại Đắk Lắk.
   
                                                                                                 Tin & ảnh: Tuệ Minh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiến hành khai quật số hài cốt do “cậu Thủy” tìm thấy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO