Tịch thu 25 tấn lúa tươi nhập lậu qua biên giới

20/02/2017 00:00

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huề, sinh năm 1969 và ông Đinh Thanh Hùng, sinh năm 1975, cùng ngụ tỉnh An Giang mỗi người 5 triệu đồng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tịch thu tang vật là 25 tấn lúa tươi do bà Huề mua và ông Hùng vận chuyển trái phép qua biên giới.

Tang vật là số lúa tươi lúc bị bắt giữ
Tang vật là số lúa tươi lúc bị bắt giữ

Vụ việc phát hiện ngày 18/1 khi lực lượng kiểm soát phối hợp gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông - Cục Hải quan An Giang kết hợp Đồn Biên Phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông và Công an xã Vĩnh Hội Đông tổ chức tuần tra kiểm soát tại khu vực tiếp giáp giữa xã Phú Hội và xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang. 

Tại khu vực này, tổ công tác phát hiện một chiếc ghe gỗ chở hàng hóa nghi là hàng lậu nên đã ra hiệu phương tiện dừng lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của hàng hóa trên ghe nên tổ công tác đã yêu cầu tất cả về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để làm rõ.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện khai nhận tên Đinh Thanh Hùng, là chủ phương tiện, hàng hóa trên ghe là lúa hạt còn tươi, do ông Hùng chở thuê cho bà Huề ở xã Vĩnh Hội Đông, An Phú, An Giang từ Tà Keo, Campuchia về Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Huề sau đó đã đến cơ quan Hải quan nhận là chủ của số lúa hạt tươi mà ông Hùng vận chuyển trái phép qua biên giới. 

Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đã tiến hành kiểm tra tang vật với tổng số gồm 25 tấn lúa tươi, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện và chủ hàng hóa, chuyển hồ sơ về Cục Hải quan An Giang tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Sau khi xác minh, làm rõ, Cục Hải quan An Giang đã tham mưu UBND tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền như đã nói trên.

Theo baohaiquan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tịch thu 25 tấn lúa tươi nhập lậu qua biên giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO