Thường Tín- Hà Nội: Sai phạm hàng trăm m2 đất tại Công ty Giống cây trồng Thủ Đô

24/06/2018 12:33

(TN&MT)- Hàng trăm mét vuông đất được san lấp sử dụng trái mục đích tại Cty CP giống cây trồng Thủ Đô, tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội nhưng chính...

(TN&MT)- Hàng trăm mét vuông đất được san lấp sử dụng trái mục đích tại Cty CP giống cây trồng Thủ Đô, tại xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội nhưng chính quyền địa phương lại thiếu biện pháp xử lý dứt điểm khiến người dân bức xúc…

Theo tìm hiểu của PV, hàng trăm mét đất được san lấp sử dụng trái mục đích, xây dựng nhà xưởng khu vực cánh đồng trại giống thuộc Cty CP giống cây trồng Thủ Đô nằm cạnh tỉnh lộ (thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Thường Tín) diễn ra một cách công khai, thách thức dư luận.

Theo một số người dân xung quanh, khu đất trước đó là mương nước, ao nhưng không hiểu sao lại có thể san lấp rồi xây dựng nhà xưởng kinh doanh. Điều đáng nói, khu nhà xưởng này tồn tại nhiều năm nay vừa được phá dỡ nhưng lại đang chuẩn bị xây dựng lại.
m
Hàng trăm mét đất được san lấp sử dụng trái mục đích, xây dựng nhà xưởng nằm ngay cạnh tỉnh lộ (thuộc địa bàn xã Hòa Bình, huyện Thường Tín)
Bên cạnh khu vực nhà xưởng, hàng trăm mét vuông đất khác cũng vừa bị san lấp, từ diện tích mới san lấp này, đi sâu vào trong là dãy nhà mái tôn mới dựng dùng làm khu chế biến da trâu, da bò. Các chất thải từ hoạt động chế biến xả thẳng ra môi trường, không hề qua bất cứ khâu xử lý nào. 

Cũng tại khu đất mới san lấp, đoạn tiếp giáp đường giao thông còn ngang nhiên tồn tại một bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PV về sự việc này, đại diện lãnh đạo UBND xã Hòa Bình cho biết, hiện trạng trên chính là khu vực sai phạm về sử dụng đất của Cty CP giống cây trồng Thủ Đô, tổng diện tích sai phạm là hơn 900m2, trong đó có hơn 300m2 Công ty ký hợp đồng cho thuê đất với cá nhân ông Nguyễn Xuân Điệu từ năm 2010, ông Điệu đã xây dựng kho xưởng trên diện tích đất này.
thường tín vb
Biên bản làm việc giữa Công an huyện Thường Tín và UBND xã Hòa Bình về sự việc.
Hợp đồng khoán đất (cho thuê đất) giữa Cty CP giống cây trồng Thủ Đô và ông Nguyễn Xuân Điệu ghi rõ: Bên A (Xí nghiệp giống cây trồng Thường Tín, nay là Cty CP giống cây trồng Thủ Đô) đồng ý giao cho bên B (ông Nguyễn Xuân Điệu) nhận khoán diện tích ao hoang hóa tại khu góc tiếp giáp với đường 71B và làng Thụy Ứng để cải tạo trồng cây xanh và xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của bên B. Diện tích giao khoán là 306,3m2. Thời gian khoán 49 năm. 

Với diện tích san lấp mới đây do ông Nguyễn Xuân Điệu thực hiện tại khu vực mương nước B7, mương nước và ruộng của Cty CP giống cây trồng Thủ Đô thì UBND xã Hòa Bình và cán bộ Công an huyện Thường Tín đã lập Biên bản phần diện tích sai phạm mới này (khoảng 600m2). Chính quyền xã Hòa Bình cũng đã phối hợp với thanh tra xây dựng huyện Thường Tín lập biên bản, yêu cầu dừng các hành vi vi phạm, tự tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu. 

Về việc xả chất thải trong quá trình chế biến da trâu, vị đại diện UBND xã Hòa Bình cho biết, chính quyền xã đã từng nhận đơn tố cáo gây ô nhiễm môi trường từ việc chế biến và đã hướng dẫn người dân chuyển đơn đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, cả UBND xã Hòa Bình và Đội thanh tra xây dựng Thường Tín đều chưa xử phạt các hành vi vi phạm trên; chưa đề xuất UBND huyện Thường Tín xử lý các vi phạm trên.

Trước sự việc trên, kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền huyện Thường Tín, Hà Nội sớm vào cuộc chỉ đạo xử lý dứt điểm các sai phạm, đồng thời làm rõ dấu hiệu giao khoán đất trái thẩm quyền và mục đích sử dụng đất của Cty CP giống cây trồng Thủ Đô.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thường Tín- Hà Nội: Sai phạm hàng trăm m2 đất tại Công ty Giống cây trồng Thủ Đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO