Thừa Thiên Huế: Sạt lở nghiêm trọng bờ biển Vinh Thanh

01/12/2016 00:00

(TN&MT) - Trong nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa lũ lại xảy ra tình trạng sạt lở khu vực bờ biển Vinh Thanh (xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế). Mỗi năm bờ biển ở đây bị sóng đánh sạt lở, bị xâm thực sâu vào đất liền từ 5 – 10m đất; đe dọa trực tiếp đến đời sống của người dân. Thế nhưng đến nay, các biện pháp phòng chống sạt lở đều chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng
Tình trạng sạt lở diễn ra ngày càng nghiêm trọng

Theo phản ánh của người dân địa phương, khoảng 3 năm trở lại đây nước biển thường xuyên dâng cao, kết hợp với gió lớn tạo nên nhiều đợt sóng vỗ thẳng vào bờ gây sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở, xâm thực biển diễn nhiều nhất là khu vực thôn 2, xã Vinh Thanh.

Theo quan sát của chúng tôi, tại thôn 2, nhiều nơi bờ biển bị xâm thực sâu đến hàng chục mét với chiều dài hơn 100 mét. Một số khu vực sóng đánh trơ rễ nhiều gốc cây phi lao và tạo thành hàm ếch khoét sâu dưới chân đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Sóng đánh trơ rễ nhiều gốc cây phi lao
Sóng đánh trơ rễ nhiều gốc cây phi lao

Nghiêm trọng hơn tình trạng sạt lở biển đã làm cho tuyến đường bê tông ven bãi tắm Vinh Thanh bị sập đổ nhiều đoạn. Có chỗ sóng biển xâm lấn gây sạt lở đến khu vực kinh doanh dịch vụ dọc bờ biển. Một số hộ kinh doanh phải tự gia cố bằng bao cát để chắn sóng.

Ông Huỳnh Thủy (65 tuổi, thôn 2, xã Vinh Thanh) lo lắng: “Hơn 5 năm trước, vợ chồng tôi ra đây dựng một hàng quán để buôn bán. Khi đó, bờ biển cách nhà hơn 100 mét, thế nhưng 3 năm trở lại đây, sóng biển liên tục xâm thực lấn sau vào bờ và hiện chỉ còn cách hơn 30 mét”.

Tuyến đường bê tông ven bãi tắm Vinh Thanh bị sóng đánh sập đổ
Tuyến đường bê tông ven bãi tắm Vinh Thanh bị sóng đánh sập đổ

Ông Nguyễn Trường Chính- Chủ tịch UBND xã Vinh Thanh (huyện Phú Vang) cho biết, do thời tiết diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới cùng mưa bão diễn ra liên tục thời gian qua đã làm bờ biển Vinh Thanh bị sạt lở nghiêm trọng.

 “Từ đầu năm, khu vực này đã được UBND huyện Phú Vang cùng xã đầu tư 250 triệu đồng chỉnh trang lại tuyến đường, sử dụng nhiều bao tải cát gia cố điểm bị sạt lở, xâm thực, nhưng nay bị sóng đánh tan; sạt lở thêm điểm mới khoảng 50m. Để xây hệ thống kè biển khu vực này khoảng 10 tỷ đồng, số kinh phí này vượt qúa khả năng tài chính của địa phương”- ông Chính thông tin. 

Theo UBND xã Vinh Thanh, nhiều năm trước, tại khu vực thôn 2 này cũng có xảy ra tình trạng sạt lở nhưng không đáng kể, chỉ có năm nay, do triều cường, sóng lớn dẫn đến biển xâm thực cường độ mạnh, sâu vào đất liền, ảnh hưởng đến bãi tắm, hàng quán.

Cột điện bị sóng đánh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào
Cột điện bị sóng đánh có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào

 

Nhiều hàm ếch khoét sâu dưới chân đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào
Nhiều hàm ếch khoét sâu dưới chân đường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào

                                                                             Bài & ảnh:Đức Linh - Anh Dũng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Sạt lở nghiêm trọng bờ biển Vinh Thanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO