Thừa Thiên Huế: Nguy cơ xuất hiện một cửa biển mới sau lũ

10/11/2017 00:00

(TN&MT)- Mưa lớn khiến sóng và triều cường dâng cao, tấn công một đoạn bờ biển dài tại  xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Điều này đã khiến nguy cơ mở một cửa biến mới tại đây...

Mưa lớn đã khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Nhiều tuyến đường từ TP. Huế về các huyện, thị xã bị chia cắt... Trong đó, tại huyện Phú Lộc bị ngập sâu, nhiều km bờ biển, cửa biển bị sóng đánh sập trong nhiều ngày qua...

Tại bờ biển xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc) đã xuất hiện hiện tượng xâm thực những năm qua. Hiện toàn bờ biển gần 4 km đã bị xâm thực nặng. Nước ngập qua đường tấn công vào nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân với khoảng 15 hecta bị ngập trực tiếp.

Ông Nguyễn Hữu- quyền Chủ tịch UBND xã Vinh Hải cho biết, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, từ ngày 1/11, nước biển xâm thực đã mở ra một cửa biển có chiều dài hơn 100m. Nước biển đã ăn sâu vào đất liền khá lớn.

Sóng biển cũng đã đánh bay hệ thống đê kè được xây dựng vào năm 2014 để chống xâm thực. Nước biển tràn qua tuyến đường giao thông Tỉnh lộ 21 và làm ngập trực tiếp khoảng 170ha đất nông nghiệp của người dân Vinh Hải.

“Nếu xâm thực còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, nguy cơ mở thêm cửa biển rất dễ xảy ra. Đường giao thông tỉnh lộ 21 dễ bị xâm thực và hư hại...”- ông Hữu nói.

Ông Bùi Thanh Hà- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã về kiểm tra tình hình mưa lũ và sạt lở do biểm xâm thực ở xã Vinh Hải. Phó Bí thư yêu cầu sau lũ huyện Phú Lộc phải nhanh chóng tổng hợp, đề xuất phương án xử lý sạt lở bờ biển Vinh Hải, nếu không sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa của bà con...

Một số hình ảnh PV ghi nhận được về tình hình xâm thực biển ở xã Vinh Hải và nguy cơ mở thêm một cửa biển mới tại đây:

 

 

 

 

 

 

 Bài, ảnh: Văn Dinh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Nguy cơ xuất hiện một cửa biển mới sau lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO