Thừa Thiên Huế: Kiểm tra xe tải chở gỗ có dấu hiệu nghi vấn

20/11/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày 20/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vẫn đang tiếp tục phối hợp với lực lượng Kiểm lâm TX. Hương Thủy để kiểm đếm và xác minh 20m3 gỗ được phát hiện từ một xe tải có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra số gỗ trên xe
Cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra số gỗ trên xe

Theo đó, rạng sáng ngày 19/11, trong lúc đang tuần tra kiểm soát tại Km20+700 (tại đường tránh TP. Huế, đoạn qua xã Thủy Bằng, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng CSGT thuộc đội tuần tra kiểm soát số 1 phát hiện một xe tải mang BKS 47C – 088.96 chạy hướng Nam – Bắc có dấu hiệu vi phạm lỗi sử dụng đèn chiếu sáng không đủ khi trời tối.

Qua kiểm tra, tổ CSGT phát hiện trên xe chở 150 hộp gỗ với tổng khối lượng ước tính hơn 20m3. Tài xế xe tải Phạm Trọng Sắt (25 tuổi, trú Krông Jin, M’Đăk, tỉnh Đắk Lắk) xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng, bản kê có xác nhận của Kiểm lâm TP. Buôn Mê Thuộc gồm 71 hộp gỗ de với khối lượng gần 10m3 và 79 hộp gỗ dỗi với khối lượng hơn 10m3.

Toàn bộ số gỗ trên được chở từ TP. Buôn Ma Thuộc đi Hải Phòng
Toàn bộ số gỗ trên được chở từ TP. Buôn Ma Thuộc đi Hải Phòng

Tuy nhiên, khi đối chứng một số hộp gỗ trên xe với giấy tờ xuất trình của tài xế Phạm Trọng Sắt, tổ CSGT nhận thấy một số hộp gỗ sai kích thước so với hồ sơ gốc nên đã đưa toàn bộ số gỗ trên xe tải về Trạm Kiểm lâm Hương Thủy để kiểm tra đối chiếu.

Được biết, toàn bộ số gỗ trên xe được một doanh nghiệp tư nhân ở TP. Buôn Mê Thuộc thuê anh Sắt chở đi Hải Phòng.

                                                                                                           Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Kiểm tra xe tải chở gỗ có dấu hiệu nghi vấn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO