Thừa Thiên Huế: Gần 100.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán

04/02/2017 00:00

(TN&MT) - Trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đã có gần 100.000 lượt khách đến Huế, doanh thu đạt xấp xỉ 81 tỷ đồng.

Du khách đến tham quan Đại nội Huế
Du khách đến tham quan Đại nội Huế

Ông Phan Thanh Hải- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu, có hơn 70.000 lượt khách tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế; trong đó có 31.500 lượt khách quốc tế, tăng 15% so với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. 

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đón gần 100.000 lượt khách du lịch; trong đó có 56.902 lượt khách quốc tế, chiếm 62%. 

Doanh thu du lịch dịp này đạt khoảng 80,887 tỷ đồng, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 165 tỷ đồng. Công suất đặt phòng chủ yếu của các khách sạn 4-5 sao đạt 70%, tăng 5% so với dịp Tết Nguyên đán Bính Thân (chưa kể khách tự do).

Nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa độc đáo của Việt Nam nói chung và Huế nói riêng đến với du khách trong và ngoài nước, ngoài các tour truyền thống; các công ty, doanh nghiệp lữ hành địa phương đã chào bán một số tour du lịch trong dịp đầu năm như: Trải nghiệm đón Tết cổ truyền; tham quan làng hoa giấy Thanh Tiên; lễ hội vật Thủ Lễ, vật làng Sình… 

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tăng cường khai thác không gian Đại Nội Huế về đêm làm phong phú, hấp dẫn hơn tour du lịch “Huế - một điểm đến 5 di sản”.

Năm 2017, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu thu hút khoảng 3,3-3,5 triệu lượt khách (tăng 8%), lượng khách quốc tế chiếm từ 40-45%; doanh thu du lịch đạt 3.200-3.300 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2016.

Tin & ảnh:Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Gần 100.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO