Thừa Thiên Huế: Đầu năm đi chợ phiên làng Mỹ Lợi

30/01/2017 00:00

(TN&MT) - Chợ chỉ họp duy nhất 3 ngày Tết trên một gò đồi cao, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia.

Đó là chợ phiên Mỹ Lợi (thuộc làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ngoài việc giao thương mua bán, đây còn là nơi gặp gỡ, sinh hoạt văn hóa dân gian và cầu chúc nhau những điều tốt lành trong năm mới.

Chợ chỉ họp trong 3 ngày đầu năm, từ mùng Một đến mùng Ba Tết. Mặc dù xã Vinh Mỹ có một trung tâm thương mại khá sầm uất, nhưng chợ này lại được họp trên một vùng cát trắng, bởi nơi đây đây gắn liền với lịch sử ra đời của phiên chợ.

Vào 3 ngày Tết, chợ phiên Mỹ Lợi đông đúc người mua bán. Các loại rau củ, cá tôm... được người dân nuôi trồng và bày bán khắp chợ. Đặc biệt, trầu cau và mía là hai sản phẩm chiếm số lượng lớn nhất ở chợ.

Bà Cao Thị Chiến (70 tuổi, trú thôn 1, xã Vinh Mỹ) cho hay: “Chợ chỉ đông 3 ngày tết này thôi. Tôi bán khuôn đậu và dưa giá do tự tay làm, chủ yếu là lấy may mắn đầu năm”.

Bên cạnh chợ, các trò chơi, gian hàng cũng được tổ chức, tăng thêm không khi vui tươi trong những ngày đầu năm.

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, những phiên chợ Tết cổ truyền không còn nhiều. Bởi vậy, việc giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc như chợMỹ Lợi là điều cần thiết.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại chợ phiên làng Mỹ Lợi trong những ngày đầu năm Đinh Dậu:

Đông đảo người dân tham gia phiên chợ
Đông đảo người dân tham gia phiên chợ

 

Mua bán mía
Mua bán mía

 

Mua bán trầu cau
Mua bán trầu cau

 

Sản vật đồng quê
Sản vật đồng quê

 

Không khi mua bán tấp nập
Không khi mua bán tấp nập

 

Một bà cụ tìm được một cây mía ưng ý
Một bà cụ tìm được một cây mía ưng ý

 

Tái hiện những trò chơi dân gian
Tái hiện những trò chơi dân gian

Bài & ảnh:Thế Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Đầu năm đi chợ phiên làng Mỹ Lợi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO