Thừa Thiên Huế: Dân thuê đò ra "tuyên chiến" với "cát tặc" lúc nửa đêm

23/03/2017 00:00

(TN&MT) - Quá bức xúc với việc các sà lan công suất lớn khai thác cát lậu lúc nửa đêm trên sông Hương (đoạn qua phường Hương Hồ, TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế), hàng chục hộ dân nơi đây đã thuê đò ra ngăn chặn tình trạng này.

Khu vực “cát tặc” lộng hành trên sông Hương vào ban đêm, gần mỏ cát của Công ty CPTM và DV Hồng Phát
Khu vực “cát tặc” lộng hành trên sông Hương vào ban đêm, gần mỏ cát của Công ty CPTM và DV Hồng Phát

Theo phản ánh của nhiều người dân sống gần bờ sông Hương (thuộc tổ 4, phường Hương Hồ, TX. Hương Trà), từ trong Tết Nguyên đán đến nay tình trạng khai thác các, sỏi vào ban đêm tại khu vực này diễn ra rất công khai. Điều này khiến cho người dân sống dọc ven sông trắng đêm không ngủ được vì tiếng ồn. Ngoài ra, việc khai thác cát, sỏi này sẽ làm sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu…

Quá bức xúc với việc khai thác cát, sỏi diễn ra liên tục hàng đêm, vào lúc 22h ngày 17/3, hàng chục người dân nơi đây đã thuê đò ra ngăn chặn một chiếc sà lan (mang số hiệu VS 08007852). Tuy nhiên, điều bất ngờ mà người dân chứng kiến, ống hút được nối kéo dài vào sát bờ và sà lan nổ máy ầm ầm giữa sông hút cát.

Khi có sự hiện diện của người dân, chiếc sà lan vẫn hút cát bình thường, chủ sà lan xưng tên Hùng (trú ở TP. Huế) cho rằng: “được Công ty Hồng Phát bán cho nên lên đây hút”.

Mặc dù bị người dân ngăn cản nhưng chiếc sà lan vẫn hoạt động bình thường (Ảnh người dân cung cấp)
Mặc dù bị người dân ngăn cản nhưng chiếc sà lan vẫn hoạt động bình thường (Ảnh người dân cung cấp)

Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, trú tổ 4, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bức xúc, nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng bờ kẻ chống sạt lở mà lại để hút cát ngay sát bờ thì cũng như không. Lợi dụng được cấp phép nên lộng hành tràn ra cả lòng sông ban ngày lẫn ban đêm.

"Cả ngày đi làm mệt mỏi về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng họ nổ máy ầm ầm cả đêm thì ngủ sao được. Điều lạ là nổ máy bên kia đưa ống hút hàng trăm mét qua bên bờ bên này. Ngày nào cũng thế nên chúng tôi phải thuê đò ra ngăn chặn nhưng không ăn thua, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được yên ổn. Kiến nghị nhiều lần rồi mà có thấy ai xử lý đâu!”- ông Lê Công Thuận (phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà) bức xúc trao đổi.

Theo ghi nhận, hằng đêm nhiều sà làn khai thác ầm ầm gần mỏ (bãi bồi) của Công ty CPTM và DV Hồng Phát và gần khu vực cầu Tuần, các tàu thuyền cũng khai thác rầm rộ vào khoảng 21h đến sáng hôm sau. Thế nhưng, không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến kiểm tra hay xử lý, đã gây ra nhiều bức xúc cho người dân nơi đây.

Cát tặc vẫn lộng hành vào ban đêm trên sông Hương, đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh người dân cung cấp)
Cát tặc vẫn lộng hành vào ban đêm trên sông Hương, đoạn qua phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh người dân cung cấp)

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Học - Phó Giám đốc Công ty CPTM và DV Hồng Phát cho biết: “Tôi có biết người này (người xưng tên Hùng – PV) và thỉnh thoảng vào chỗ công ty mua nhưng việc người này nói mua cát ở công ty tôi là sai vì công ty tôi tự hút cát lên nằm trong địa phận rồi mới bán chứ không để họ hút cát. Việc họ đặt ống hút cát dưới sông chỉ là hút cát lậu”.

Ông Học cho biết thêm, có nhiều chủ thuyền, sà lan lợi dụng danh nghĩa giấy tờ của công ty chúng tôi để hút cát không đúng quy định. Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn đề này để khỏi ảnh hưởng đến công ty chúng tôi.

Trao đổi với PV, ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND phường Hương Hồ thông tin, phía phường đã nhận được phản ánh của người dân nhưng phường không đủ phương tiện và chức năng để xử lý. Sự việc phường đã trình lên UBND TX. Hương Thủy và cơ quan chức năng.

Được biết, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để chống sạt lở những đoạn hiểm yếu dọc theo sông Hương trong những năm qua.

                                                                                                            Đức Linh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Dân thuê đò ra "tuyên chiến" với "cát tặc" lúc nửa đêm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO