Thừa Thiên Huế: Cá lồng lại chết bất thường trên sông Bồ

05/10/2017 00:00

(TN&MT) - Cá lồng bỗng dưng chết hàng loạt trên sông Bồ, đoạn qua phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến nhiều hộ dân lao đao, lo lắng...

Cá chết nổi lờ đờ trên mặt nước sông Bồ
Cá chết nổi lờ đờ trên mặt nước sông Bồ

Có mặt tại hiện trường vào ngày 4/10, PV nhận thấy 2 bên bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố Thanh Lương 2 (phường Hương Xuân) cá chết trắng xóa khắp mặt nước, bốc mùi, nổi lờ đờ trên và bên trong lồng. 

Cá chết chủ yếu là cá mè, cá trắm cỏ,… trọng lượng lên đến 3- 5 kg. Rất nhiều người dân đã tập trung 2 bên bờ để theo dõi, vớt cá lên. Do cá chết nhiều nên thương lái không thu mua và người dân phải đưa đi các chợ để bán.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung (51 tuổi, trú tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân) cho biết, lúc sáng sớm ra cho cá ăn thì phát hiện cá nổi lên, chết mà không rõ nguyên nhân. “Lúc đó khoảng 6h sáng, cá chết nổi trắng trong lồng, nhiều con khác cũng nổi lờ đờ trên mặt nước. Tôi phải gọi người thân trong gia đình tiến hành vớt cá đem ra chợ bán tháo...”- bà Dung nói.

Những con cá nặng 3-5kg và người dân phải mang lên chợ bán
Những con cá nặng 3-5kg và người dân phải mang lên chợ bán

Cũng như bà Dung, chị Nguyễn Thị Gái cho hay gia đình chị phát hiện hàng loạt con cá trắm cỏ có trọng lượng từ 3-5kg/con trong lồng nổi lờ đờ trên mặt nước, một lúc sau thì nhiều con cá bị chết. Nhiều phụ nữ trong tổ đã phụ giúp vợ chồng chị bán cá để vớt vát thiệt hại. Ngoài ra còn rất nhiều các hộ nuôi cá lồng khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Để hạn chế, nhiều hộ dân đã lấy máy bơm nước tạo oxy xuống các lồng còn cá. Người dân nhận định rằng những ngày qua, thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông Bồtích nước, không chịu xả nước về hạ du nên nước sông gần như ngưng chảy, khiến cá bị thiếu oxy dẫn đến chết. Hiện tại các hộ dân đã trình báo lên chính quyền và các ngành chức năng...

Nhiều hộ dân đã lấy máy bơm nước tạo oxy xuống các lồng còn cá...
Nhiều hộ dân đã lấy máy bơm nước tạo oxy xuống các lồng còn cá...

Ông Ngô Quang Thảo- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường Hương Xuân xác nhận đã nhận được phản ánh của người dân ở tổ dân phố Thanh Lương 2, sau đó đã trực tiếp đến hiện trường và ghi nhận có hiện tượng cá chết nhiều...

“Hiện chưa xác định được nguyên nhân, người dân cho rằng do thủy điện Hương Điền tích nước, không xả nước dẫn đến thiếu ô xy nên cá chết chỉ là nghi ngờ. Có thể, nguyên nhân là do mật độ nuôi dày đặc dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm. Hiện chính quyền đang cho cán bộ lấy mẫu xét nghiệm để tìm hiểu và khuyến cáo người dân nên nới rộng khoảng cách giữa các lồng nuôi để tạo sự thông thoáng...”- ông Thảo thông tin.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cá chết trên sông Bồ đoạn qua phường Hương Xuân. Trước đó, vào tháng 4 và tháng 7/2017, tình trạng cá lồng chết trên sông Bồ hàng loạt đã gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với người nuôi trồng...

Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục thông tin.

Bài, ảnh: Văn Dinh

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Cá lồng lại chết bất thường trên sông Bồ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO