Thủ tướng tiếp tục yêu cầu xử lý nghiêm các vụ phá rừng ở Quảng Nam

31/10/2017 00:00

(TN&MT) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. Đây là chỉ đạo lần thứ 2 của Thủ tướng về vụ phá rừng nghiêm trọng ở Quảng Nam.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Cao Lục – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam truyền đạt ý kiến của Thủ tướng về “Báo cáo tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng và phá rừng xảy ra tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước của UBND tỉnh Quảng Nam”.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm phá rừng tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) đã bị phá hàng chục ha để trồng keo
Rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) đã bị phá hàng chục ha để trồng keo

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, sai phạm của các đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Về vụ phá rừng này, báo chí đã có nhiều tin bài phản ảnh tình trạng rừng phòng hộ tại xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước) đã bị phá hàng chục ha để trồng keo. Liên quan đến vụ phá rừng này, cơ quan chức năng đã xác định được một đối tượng là ông Phùng Văn Bảy (hộ khẩu ở xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước).

Cơ quan chức năng xác định ông Bảy là người đã thuê nhiều người dân phá rừng phòng hộ để trồng keo; tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải xác định rõ ai là người đứng sau vụ phá rừng này. Hiện vụ án đã được Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam báo cáo, từ năm 2011 đến 2016, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản 44 vụ về hành vi phá 63,123ha rừng phòng hộ và 36,908ha rừng sản xuất, thuộc loại rừng nghèo, đã  xử lý 29 vụ (khởi tố điều tra 11 vụ). Toàn bộ diện tích vi phạm sau xử lý UBND huyện Tiên Phước đã ban hành quyết định giao cho UBND xã Tiên Lãnh quản lý và tổ chức trồng lại rừng theo quy hoạch.

Riêng trong năm 2017, Hạt Kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản 10 vụ về hành vi phá rừng, diện tích thiệt hại lên tới 24,790ha rừng tự nhiên nghèo, chức năng phòng hộ, đồng thời khởi tố 1 vụ án vào ngày 21.9 với tội danh “Hủy hoại rừng”, tại khu vực Dội Lớn, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước và bắt tạm giam đối tượng Phùng Văn Bảy để điều tra làm rõ. Các vụ vi phạm còn lại đang phối hợp cùng Cơ quan điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố và xử lý theo quy định.

PV

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng tiếp tục yêu cầu xử lý nghiêm các vụ phá rừng ở Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO