Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi chương trình tái thiết trước mùa Hè

11/03/2015 00:00

(TN&MT) – Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ xây dựng một kế hoạch mới 5 năm để tăng tốc độ tái thiết đất nước sau thảm hoạ động đất -...

(TN&MT) – Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố sẽ xây dựng một kế hoạch mới 5 năm để tăng tốc độ tái thiết đất nước sau thảm hoạ động đất - sóng thần từ năm 2011 và thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới kể từ sau vụ Chernobyl, khiến hàng ngàn người vẫn vô gia cư.
 
Phát biểu trước lễ kỉ niệm 4 năm xảy ra thảm họa động đất - sóng thần (11/3/2011 – 11/3/2015), Thủ tướng Abe nhắc lại, cơn sóng thần năm đó đã tàn phá bờ biển Thái Bình Dương, cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người và gây ra các vụ nổ và nóng chảy tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi. “Con đường tái thiết vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, nhiều thị trấn đang phải đấu tranh để cung cấp việc làm và nhà cửa cho hàng ngàn người dân”, Thủ tướng Abe nói trong cuộc họp báo.
 
Thủ tướng Abe cũng cho biết: Chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho người dân trong khu vực bị tàn phá, những người đang làm việc rất chăm chỉ để xây dựng lại cuộc sống của họ và hi vọng vào một tương lai tươi sáng.
 
 
Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo bên cạnh lá cờ quốc gia của Nhật Bản, được gắn liền với một dải ruy băng đen để tang các nạn nhân xấu số trong trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011
Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp báo bên cạnh lá cờ quốc gia của Nhật Bản, được gắn liền với một dải ruy băng đen để tang các nạn nhân xấu số trong trận động đất và sóng thần ngày 11/3/2011
 
 
Theo ông Abe thì Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực để giải quyết tình trạng ô nhiễm nước ở nhà máy Fukushima, cũng như việc ngừng hoạt động của nhà máy này.
 
Kể từ trận động đất 9 độ richter, Nhật Bản đã phân bổ hơn 15 triệu USD cho một dự án chưa từng có để giảm bức xạ ở các thị trấn gần nhà máy, với rác chiếu xạ được chất đống trong 88.000 cơ sở lưu trữ tạm thời gần đó.
 
Thủ tướng Abe, cùng với Hoàng đế Akihito, sẽ tham dự buổi lễ lễ kỉ niệm 4 năm xảy ra thảm họa động đất - sóng thần ngày 11/3. Tàu điện ngầm Tokyo sẽ dừng lại một phút vào lúc 14:46 theo giờ địa phương (tức 5:46 giờ GMT), thời gian xảy ra động đất.
 
Mai Đan
Theo reuters
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi chương trình tái thiết trước mùa Hè
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO