Thủ tướng Canada tiếp tục thực hiện kế hoạch về giá các bon sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

11/11/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 10/11, Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau cho biết ông sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch về giá cácbon quốc gia cho dù tỷ phú Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump là người phản đối các biện pháp chống biến đổi khí hậu (BĐKH).

Theo các nhà phê bình, nếu Ngài Trump bỏ qua các hiệp định quốc tế về cắt giảm khí nhà kính, giá cácbon có thể làm tăng chi phí của các công ty Canada và khiến các công ty này ít cạnh tranh hơn.

Thủ tướng Canada, ông Trudeau, người lên nắm quyền cách đây một năm cam kết sẽ nỗ lực để bảo vệ môi trường. Hồi tháng trước, ông cho biết giá các-bon có thể là 10 đô la Canada/tấn vào năm 2018 và tăng 10 đô la Canada/năm cho đến khi nó đạt mốc 50 đô la Canada/năm vào năm 2022.

Khi được hỏi liệu rằng giá cácbon sẽ đưa Canada vào thế bất lợi hay không, Trudeau cho hay: "Việc không hành động trong cuộc chiến chống BĐKH sẽ gây ra bất lợi kinh tế rất lớn".

Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau tại tòa thị chính cùng với học sinh trung học ở Ottawa, Ontario, Canada vào ngày 3/11/2016. Ảnh: REUTERS / Chris Wattie
Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau tại tòa thị chính cùng với học sinh trung học ở Ottawa, Ontario, Canada vào ngày 3/11/2016. Ảnh: REUTERS / Chris Wattie

"Chúng tôi hiểu rằng việc tăng giá cácbon là một cách nâng cao biện pháp ứng phó của chúng tôi trước những thách thức kinh tế, tạo công ăn việc làm tốt ... và thể hiện khả năng lãnh đạo khá thẳng thắn mà cả thế giới đang tìm kiếm”, ông Trudeau cho biết.

Trudeau cho biết giá cácbon sẽ giúp Canada thực hiện việc cắt giảm khí nhà kính đã được thông qua trong Hiệp định Paris về BĐKH hồi năm 2015. Tuy nhiên, số liệu chính thức cho thấy Canada có rất ít cơ hội đạt được mục tiêu của mình, một phần là do khí thải đang tăng nhanh từ các ngành năng lượng.

Ông Trump, người từng cho rằng tình trạng nóng lên toàn cầu là “một trò dựng lên” của Trung Quốc để làm các doanh nghiệp sản xuất Mỹ bớt cạnh tranh, hồi tháng 5/2016 nói rằng, ông sẽ rút khỏi Hiệp định Paris bởi nó sẽ làm tổn thương nền kinh tế Mỹ.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Canada tiếp tục thực hiện kế hoạch về giá các bon sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO