Thủ tướng Angela Merkel: Đức phải đặt ra các mục tiêu khí hậu ngay sau bầu cử

15/03/2017 00:00

(TN&MT) -  Ngày 14/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết chính phủ tiếp theo của Đức phải đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải CO2 ngay sau cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 9 tới để giúp chính quyền địa phương và các công ty lập kế hoạch rõ ràng.

Thủ tướng Merkel cho biết mục tiêu giảm từ 80-95% lượng khí thải vào năm 2050 so với mức năm 1990 là một mục tiêu lý tưởng và cần được thảo luận một cách hợp lý. Những cam kết này là một phần của Hiệp định toàn cầu về chống biến đồi khí hậu được thông qua tại Paris, Pháp hồi năm 2015.

"Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa 80% và 95%. Mục tiêu cần được quyết định sớm trong giai đoạn lập pháp tiếp theo. Có nhiều yếu tố phụ thuộc vào nó. Chúng ta phải có sự rõ ràng” - Thủ tướng Merkel cho biết.

 

Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại một cuộc họp tại Berlin, Đức vào ngày 14/3/2017. Ảnh: REUTERS / Fabrizio Bensch
Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại một cuộc họp tại Berlin, Đức vào ngày 14/3/2017. Ảnh: REUTERS / Fabrizio Bensch

 

Đức - nước đang chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo trong giai đoạn phát triển điện hạt nhân và cũng giảm dần phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch đã đặt ra mục tiêu giảm 40% lượng khí thải vào năm 2020 so với mức năm 1990.

Bà Merkel – người thúc giục các quốc gia G8 giải quyết vấn đề về biến đổi khí hậu đã bày tỏ sự thất vọng do việc mở rộng mạng lưới điện ở Đức kéo theo việc mở rộng năng lượng tái tạo.

Cụ thể, việc kết nối điện áp cao nhằm vận chuyển năng lượng tái tạo từ miền Bắc đến khu công nghiệp phía Nam nước Đức đã bị trì hoãn bởi các thủ tục pháp lý kéo dài.

Mai Đan

Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Angela Merkel: Đức phải đặt ra các mục tiêu khí hậu ngay sau bầu cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO