Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Campuchia tham quan Khu xử lý rác Đa Phước

20/07/2014 00:00

(TN&MT) - Ngày 20/7, đoàn Campuchia do ông Ho Vichif, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên dẫn đầu đã đến tham quan Khu xử lý rác Đa Phước (TP.HCM).

   
(TN&MT) - Ngày 20/7, đoàn Campuchia do ông Ho Vichif, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên dẫn đầu đã đến tham quan Khu xử lý rác Đa Phước (TP.HCM), dự án của Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS).
   
Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS (bìa trái) giới thiệu với đoàn Campuchia về quy trình vận hành Khu xử lý rác Đa Phước
   
  Ông Kevin Moore, Giám đốc điều hành VWS đã giới thiệu với đoàn về  quy mô dự án Đa Phước, với diện tích 128 ha, tổng vốn đầu tư gần 150 triệu USD, mỗi ngày tiếp nhận và xử lý hợp vệ sinh 3.000 tấn rác, công suất tiếp nhận 10.000 tấn rác ngày, đến nay đã tiếp nhận và xử lý an toàn gần 7 triệu tấn rác cho TP.HCM.
   
  Sau khi đoàn tham quan Khu xử lý, ông An Neang, Phó Chánh Văn phòng Tòa Đô chính Kinh đô Phnom Penh cho biết, công nghệ xử lý rác mà VWS áp dụng tại đây rất hiện đại, Phnom Penh chưa có dự án xử lý rác nào quy mô lớn như dự án Đa Phước.
   
  “Phnom Penh và TP.HCM đã có quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch… Phnom Penh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Trên cơ sở tham quan thực tế các dự án tại TP.HCM, Phnom Penh sẽ xúc tiến, hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án về môi trường, thoát nước” - ông An Neang cho biết thêm.
   
  Tin & ảnh: Tường Tú
   
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Campuchia tham quan Khu xử lý rác Đa Phước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO