Thông tin tiếp vụ "Ai tiếp tay cho bãi cát lậu lộng hành trở lại"?

25/01/2016 00:00

(TN&MT) - Sau loạt bài phản ánh tình trạng, tập kết, kinh doanh cát trái phép tại thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) của Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra và yêu cầu dừng mọi hoạt động kinh doanh cát trái phép tại khu vực trên. Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn chính Sở TN&MT lại có biên bản xác nhận rằng hai bãi cát lậu này nằm đúng vị trí của dự án nạo vét hồ Bòng Bòng?

Ngày 14/12/2015 Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp & PTNN cùng UBND huyện Nông Cống, Tĩnh Gia, Công ty TNHH MTV Sông Chu, UBND xã liên quan kiểm tra việc khai thác, tập kết, kinh doanh cát trái phép tại hồ Bòng Bòng xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống và xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia. Biên bản làm việc kết luận: Việc tập kết, kinh doanh cát trái phép của hai hộ ông Lương Phi Hà và ông Trần Văn Thành tại thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ theo phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường phản ánh là đúng thực tế, đã diễn ra nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị xuống cấp và yêu cầu chủ 2 bãi dừng hoạt động tập kết, kinh doanh cát trái phép tại khu vực trên, hoàn trả mặt bằng nguyên trạng, xong trước ngày 21/12/2015. Đề nghị UBND huyện Nông Cống, xã Yên Mỹ đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện, sau thời gian trên nếu chưa hoàn thành, đề nghị UBND huyện Nông Cống giải tỏa, tịch thu khối lượng cát tồn đọng, báo cáo kết quả về Sở TN&MT trước ngày 25/12/2015.

Hai bãi cát lậu tiếp tục bơm hút, tập kết sau khi được Sở TN&MT “hợp thức hóa”
Hai bãi cát lậu tiếp tục bơm hút, tập kết sau khi được Sở TN&MT “hợp thức hóa”

Đồng thời, trong Biên bản Sở Nông nghiệp & PTNN cũng có ý kiến: Việc nạo vét, tận thu sản phẩm tại hồ Yên Mỹ và hồ Bòng Bòng phải đảm bảo quy trình, phạm vi bảo vệ là 100 m kể từ chân đập trở ra. Tuy nhiên, việc khai thác, tập kết cát trái phép trong thời gian qua không tuân theo các quy chuẩn, quy định sẽ làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống đập Yên Mỹ. Đề nghị huyện Nông Cống giải tỏa triệt để các bãi tập kết trái phép để không làm ảnh hưởng đến hồ, ngăn cản tiêu thoát lũ.

Bãi cát hộ ông Thành và ông Hà nằm ngay đầu tuyến đê hồ Bòng Bòng làm tăng nguy cơ mất an toàn hồ đập
Bãi cát hộ ông Thành và ông Hà nằm ngay đầu tuyến đê hồ Bòng Bòng làm tăng nguy cơ mất an toàn hồ đập

Trong Biên bản kiểm tra nói rất rõ là việc tập kết kinh doanh của 2 hộ là trái phép. Thế nhưng không hiểu tại sao đến nay hộ ông Thành và ông Hà không chỉ không giải tỏa, trả lại mặt bằng mà còn ngang nhiên tiếp tục tập kết cát lên bãi bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa. Lạ lùng hơn, Đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh lại có biên bản xác nhận hai bãi cát lậu này là tập kết cát đúng vị trí theo phê duyệt của dự án nạo vét hồ Bòng Bòng?.

Biên bản của Sở TN&MT Thanh Hóa ngày 14/12/2015 cho rằng 2 bãi tập kết trên là trái phép
Biên bản của Sở TN&MT Thanh Hóa ngày 14/12/2015 cho rằng 2 bãi tập kết trên là trái phép

Điều khó hiểu hơn, chưa đầy một tháng sau, ngày 12/01/2016 Sở TN&MT lại thành lập Đoàn kiểm tra bao gồm: Sở TN&MT, Sở Nông nghiệp & PTNT, UBND huyện Nông Cống, UBND xã Yên Mỹ để kiểm tra việc nạo vét hồ Bòng Bòng. Trong Biên bản ghi rõ: Tại khu vực bờ hồ Bòng Bòng thuộc thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ có hai bãi tập kết cát (đơn vị đã có thỏa thuận với 8 hộ dân), diện tích mỗi bãi khoảng 7.000 m2, khối lượng cát tại mỗi bãi khoảng 5.000 m3. Khu vực thuộc dự án nạo vét lòng hồ Yên Mỹ… Biên bản kết luận: Công ty Phúc Thành đã thực hiện tương đối đầy đủ và đúng với phương án nạo vét được UBND tỉnh chấp thuận. Cụ thể: Đăng ký kế hoạch nạo vét, cắm mốc giới khu vực nạo vét, tập kết cát đúng vị trí hai bãi theo hồ sơ được phê duyệt?.

Biên bản ngày 12/1/2016 lại cho rằng là đúng???
Biên bản ngày 12/1/2016 lại cho rằng là đúng???

Mặc dù trước đó, Công ty TNHH MTV Sông Chu (Chủ hồ) và Công ty Phúc Thành (Đơn vị nạo vét) đều khẳng định: Trong thiết kế thi công nạo vét hồ Bòng Bòng, bãi chứa sản phẩm sau nạo vét được thiết kế nằm trong đất của hộ gia đình ông Nguyễn Như Hai tại thôn Trung Tâm, xã Yên Mỹ, đồng thời khẳng định hai bãi cát tại thôn Mỹ Phong là hai bãi cát trái phép.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Thanh Tùng – Trưởng phòng TN&MT huyện Nông Cống cho biết: Đúng là trước kia hai bãi tập kết cát tại thôn Mỹ Phong, xã Yên Mỹ là trái phép nhưng sau khi Sở TN&MT kiểm tra vào ngày 12/01/2016 đã xác nhận nằm trong bãi thải của dự án nạo vét hồ Bòng Bòng. Địa phương cũng đã kiểm tra hồ sơ, xác minh nhưng cũng chưa có cơ sở nào rõ ràng?

Câu hỏi được nhiều người dân đặt ra là không hiểu tại sao chưa đầy một tháng Sở TN&MT lại thành lập 2 đoàn kiểm tra nhưng lại có kết luận trái ngược nhau?. Rất mong Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm kiểm tra, làm rõ vấn đề trên./.

Bài & ảnh:Thu Thủy- Anh Tú

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông tin tiếp vụ "Ai tiếp tay cho bãi cát lậu lộng hành trở lại"?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO