Thời tiết từ 3/8-9/8: Cả nước mưa dông, hạn hán miền Trung vẫn còn

03/08/2019 15:00

(TN&MT) - Trong tuần tới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3. Tình hình hạn hán, thiếu nước ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh giảm hơn so với tuần trước; tuy nhiên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục diễn ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn

Mưa nhiều ngày

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ ngày 03-04/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3, các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-29 độ.

Bước sang ngày 05 đến 07/8, có mưa rào và rải rác có có dông, riêng các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-32 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 08-09/8, mưa giảm, riêng vùng núi cục bộ còn có mưa vừa, mưa to; nền nhiệt độ cao nhất tăng dần và phổ biến 31-34 độ.

cả nước mưa dông
Tuần tới cả nước có mưa dông. Ảnh minh họa

Trong khi đó, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi kéo dài cả tuần. Riêng  tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An trong ngày 03 và 04 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão; trong các ngày từ 05-07/8, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ lượng mưa lớn, tình hình hạn hán, thiếu nước ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh giảm hơn so với tuần trước; tuy nhiên tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa tiếp tục diễn ra hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn (đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên).

Còn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và tối các ngày trong tuần có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực Tây Nguyên từ ngày 05-09/8 mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xuất hiện lũ trên các sông

Trung tâm Dự báo KTTV cũng cho biết, trong tuần, trên các sông ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ ở khu vực thượng lưu từ 3m-5m, hạ lưu từ 1m-3m.  Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng đạt mức báo động (BĐ) 2; sông Hoàng Long đạt mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu sông Lô, lưu lượng đến hồ Hòa Bình trên sông Đà, thượng lưu sông Thái Bình, sông Bằng Giang đạt mức BĐ1.

Điều đó gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng ở nhiều tỉnh miền núi gồm Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên; nguy cơ xảy ra ngập úng tại các đô thị vùng Đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là các thành phố Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Phủ Lý và Hà Nội.

Cùng lúc đó, từ đêm nay (02/8) đến 04/8, trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-6m, hạ lưu từ 2-4m. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông Mã ở mức BĐ1-BĐ2, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ1; các sông ở Nghệ An còn dưới mức BĐ1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp khu vực trên.

Cũng trong tuần tới, thượng nguồn các sông ở bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ, các sông khác ở khu vực Tây Nguyên có dao động.

Mực nước sông Mê Công tiếp tục lên và vẫn ở mức thấp hơn TBNN từ 4-10m, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn từ 40-60% so vơi TBNN, thấp hơn cùng kỳ năm 2018 từ 50-80%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết từ 3/8-9/8: Cả nước mưa dông, hạn hán miền Trung vẫn còn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO