Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân du Xuân

05/02/2014 00:00

Trong 3 ngày nghỉ Tết còn lại (3-5/2), thời tiết trên khắp cả nước tiếp tục thuận lợi cho người dân du Xuân.

   
Trong 3 ngày nghỉ Tết còn lại (3-5/2), thời tiết trên khắp cả nước tiếp tục thuận lợi cho người dân du Xuân. 

  Các tỉnh Bắc Bộ phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét, không gian thoáng đãng, ngày nắng ấm. 

  Phía Tây Bắc Bộ nhận được nhiều nhiệt lượng từ vùng áp thấp phía tây nên nhiệt độ cao hơn, trời nóng vào buổi trưa, riêng Điện Biên, Lai Châu nhiệt độ có thể lên đến 32-33 độ C. Đến ngày 5/2 khu vực này có thể có không khí lạnh nhưng cường độ yếu, không làm thay đổi nhiều đến thời tiết, duy trì tiết trời dễ chịu. 

  Các tỉnh Trung Bộ khá thoáng đãng, phía bắc đêm và sáng vẫn se lạnh, ngày nắng ấm; phía nam cường độ nắng buổi trưa chói chang hơn nhưng nhiệt độ vẫn ở mức vừa phải 26-30 độ C. 

  Nam Bộ có nắng nhưng không khí vẫn dịu mát khi nhiệt độ chỉ ở mức 31-32 độ C, riêng vùng sông nước miền tây không khí trong lành hơn, gió mát thổi liên tục, nhiệt độ thấp hơn 1-2 độ C. 

  Ngày 3/2, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ C. 

  Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 23-26 độ C. 

  Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

  Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 24-27 độ C. 

  Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía nam từ 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ, phía nam 27-30 độ C. 

  Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

  Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 29-32 độ C./. 
   
TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết tiếp tục thuận lợi cho người dân du Xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO