Thời tiết Noel năm 2020 ở cả 3 miền ra sao?

Khải Minh| 23/12/2020 14:24

(TN&MT) - Miền Bắc tiếp tục rét, có thể có mưa nhỏ vài nơi; trong khi miền Trung mưa rải rác; Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết khá đẹp đón Noel.

Những thông tin chi tiết về thời tiết được người dân quan tâm đón đợi khi lễ giáng sinh cận kề. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong hai ngày 24 và 25/12, không khí lạnh ở miền Bắc duy trì trạng thái ổn định. Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng 3-4 độ so với hôm nay. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng phổ biến từ 13-16 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La 22-25 độ. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất tại các quận và các huyện thuộc khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố từ 14-16 độ; riêng khu vực phía Nam lạnh hơn, nhiệt độ ở mức 13-15 độ. Trưa và chiều 23-12, trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng thêm khoảng 6 độ, ở mức 20-22 độ.

Từ đêm 23 đến ngày 25/12, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên thành phố Hà Nội có mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ , cao nhất 20-23 độ. Từ ngày 26 đến 30/12, trời không mưa, xuất hiện nắng hanh, thời tiết ấm áp khi nhiệt độ cao nhất ở mức 24-26 độ, đêm và sáng sớm giảm xuống còn 18-21 độ.

Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, từ đêm 30/12 đến hết kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2021, thành phố Hà Nội nhiều mây, có mưa rào nhẹ, thời tiết rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12-13 độ , cao nhất 16-17 độ…

Khu vực Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió đông bắc cấp 2-3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất 19-22 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 18-23 độ, nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận, nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày trời nắng, chiều tối có mưa dông cục bộ. Gió đông bắc cấp 2-3. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Noel năm 2020 ở cả 3 miền ra sao?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO