Thời tiết ngày 31/10: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, lạnh

Việt Anh| 31/10/2021 07:16

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông nên trong ngày và đêm 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, phía Nam Sơn La, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm.

bcc12eb7-3854-4b76-b490-d8327f86ce33.jpeg

Thời tiết ngày 31/10: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, lạnh

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 31/10/2021

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, sau có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 31/10: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa, lạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO