Thời tiết ngày 26/12: Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam

26/12/2018 08:48

(TN&MT) - Ngày 26/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-7 độ Vĩ Bắc vẫn còn duy trì nên ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Sea Storm
Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết đất liền ngày 26/12:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắn. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 57 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Nam (Quảng Trị-Thừa Thiên Huế) đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 25 -28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 54 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 28 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 26/12: Cảnh báo mưa dông trên các vùng biển phía Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO