Thời tiết ngày 14/7: Áp thấp nhiệt đới tiến vào, mưa lớn gió mạnh

14/07/2017 00:00

(TN&MT) - Hiện nay trên biển Đông áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt...

(TN&MT) - Hiện nay trên biển Đông áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
 
Hồi  1 giờ ngày 14/07, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,0-15,0 độ Vĩ Bắc; 112,0-113,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Nam Đông Nam. 
 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 01 giờ ngày 15/7, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. 
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. 
 
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
 
Hôm qua ngày (13/7). Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm qua và ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 13/7) ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to như Tam Đường (Lai Châu) 42mm, Chi Nê (Hòa Bình) 33mm, Tuyên Quang 37mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 126mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh 107mm), Hà Đông (Hà Nội) 65mm,… 
 
Dự báo: Do ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới trên cao nên trong đêm qua và sáng sớm nay (14/7) ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong ngày 14-15/7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. 
         
Cảnh báo: Từ khoảng chiều và đêm ngày 16/7 ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to. Khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên: Trong đêm nay và chiều tối mai tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. 
 
Vùng áp thấp đang mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới.
Vùng áp thấp đang mạnh dần lên thành áp thấp nhiệt đới.
 
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/7:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và rải rác có dông; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
 
Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
 
Thái Bảo - Trung Vương
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 14/7: Áp thấp nhiệt đới tiến vào, mưa lớn gió mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO