Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ nắng trước khi bão về

13/09/2018 09:07

(TN&MT) - Đêm nay (13/9), sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão số 5 sẽ đi vào đất liền và gây mưa, mưa to cho cho khu vực Đông Bắc Bộ. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ vẫn nắng, nóng, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.

nắng trước khi bão số 5 về gây mưa vừa, mưa to
Bắc Bộ vẫn nắng trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền

Thời tiết các khu vực ngày 13/9

Phía Tây Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 -34 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết ngày 13/9: Bắc Bộ nắng trước khi bão về
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO