Thời tiết 8/4: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét

Phạm Hoàng Hà| 08/04/2020 09:28

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng không khí lạnh ở các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa, đêm và sáng trời rét. Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc nên hôm nay (08/04) và ngày mai (09/4), ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 8/4/2020

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi trên 18 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 29 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng bằng và ven biển sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, phía nam có nơi trên 21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32, phía nam có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C

Khu vực Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 8/4: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời rét
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO