Thời tiết 28/10, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

PV| 28/10/2021 08:57

(TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên hôm nay (28/10), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi phía Bắc có nơi dưới 17 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/10:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất : 19-21 độ

Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Có mây, có mưa vài nơi; riêng Nam Sơn La, Hòa Bình từ chiều có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, từ trưa chiều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (tập trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế). Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 28/10, không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO