Thời tiết 12/2: Hà Nội nhiệt độ tăng

Huy An| 12/02/2020 08:49

(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày 12/2, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 12/2

Phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên:

Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ:

Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội:

Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết 12/2: Hà Nội nhiệt độ tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO