“Thổi còi” việc nắn dòng sông Hồng khi chưa được phép

31/08/2013 00:00

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký văn bản yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm khi xây dựng hệ thống nắn dòng chảy sông Hồng.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký văn bản yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm khi xây dựng hệ thống công trình bê tông cốt thép để nắn dòng chảy sông Hồng đoạn qua huyện Đông Anh, quận Tây Hồ khi chưa được cấp phép.

  Cụ thể, hệ thống công trình bê tông cốt thép được thi công trên lưu vực sông Hồng đoạn qua địa bàn huyện Đông Anh, quận Tây Hồ để nắn dòng chảy của sông chưa được Bộ NN&PTNT cấp phép bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ đê điều, an toàn thoát lũ. Chủ đầu tư dự án là Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (VIWA) đã tổ chức đấu thầu, cho phép triển khia xây dựng công trình.
   
  Dự án nắn dòng chảy của sông Hồng đoạn qua TP Hà Nội nhằm đưa dòng chảy của sông sau khi qua cầu Thăng Long sẽ hướng về phía huyện Đông Anh. Dòng chảy phía quận Tây Hồ khi đó sẽ trở thành dòng phụ.
  Hệ thống bờ kè bê tông được triển khai ngay gần cầu Thăng Long và bọc bãi nổi Nhật Tân nhằm cố định bãi nổi, không để lượng cát lớn trên bãi dịch chuyển theo dòng chảy của sông.
   
   
Nhiều công trình kè, cọc để chỉnh trị sông Hồng tại Hà Nội đến nay không còn tác dụng.
    
  Dự án trị giá 25 triệu USD này nằm trong tổng thể dự án có tổng mức đầu tư 201 triệu USD VIWA làm chủ đầu tư, sẽ được chia làm 3 hạng mục, gồm xây dựng hệ thống kè có hình chữ U theo hướng dòng chảy bọc gần kín bãi nổi Nhật Tân (thuộc phường Nhật Tân, phường Phú Thượng - quận Tây Hồ), xây dựng một bức tường kè để nắn dòng chảy chếch hẳn về phía huyện Đông Anh, thay vì khu vực quận Tây Hồ, xây dựng hệ thống kè bờ sông Hồng đoạn địa phận Tàm Xá (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) và khu vực thuộc cống Liên Mạc (huyện Từ Liêm).
   
  Tuy nhiên, khi triển khai, VIWA chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.
   
  “Thổi còi” VIWA, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan rút kinh nghiệm trong việc chậm xử lý hồ sơ liên quan đến cấp phép xây dựng công trình, bao gồm cả công tác chuẩn bị hồ sơ dự án, phối hợp trong xử lý thủ tục thỏa thuận, cấp phép xây dựng công trình.
   
  Bộ NN&PTNT, UBND Hà Nội cũng được yêu cầu rà soát quy định về thủ tục, quy trình thỏa thuận, cấp phép xây dựng, đảm bảo thuận lợi, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời các cơ quan cũng được Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra trong quá trình thi công, đảm bảo công trình được thực hiện theo đúng thỏa thuận, giấp phép xây dựng của cấp thẩm quyền, không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ.
   
Theo P.Thảo/Dân trí 
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Thổi còi” việc nắn dòng sông Hồng khi chưa được phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO