Thiên tai ở Trung Quốc làm chết hơn 800 người kể từ tháng 6/2016

27/07/2016 00:00

(TN&MT) – Ngày 26/7, phương tiện truyền thông Trung Quốc cho hay hơn 800 người đã thiệt mạng và khoảng 200 người hiện vẫn đang mất tích do hàng loạt thiên tai xảy ra ở Trung Quốc kể từ tháng 6 năm nay. Đây là con số thương vong lớn nhất kể từ thời điểm tương tự hồi năm 2011. Những khu vực rộng lớn phía trung, phía đông và phía bắc Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào mùa hè năm nay. Cùng với đó, một cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp trong tháng 7 này và một cơn lốc xoáy trong tháng 6 vừa qua đã làm chết ít nhất 98 người ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc.

Nhìn từ trên không, các con đường và những cánh đồng bị ngập lụt ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 21/7/2016. Ảnh: REUTERS / STRINGER
Nhìn từ trên không, các con đường và những cánh đồng bị ngập lụt ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào ngày 21/7/2016. Ảnh: REUTERS / STRINGER

Trích dẫn từ Bộ Nội vụ Trung Quốc, hãng tin Tân Hoa Xã cho biết kể từ đầu năm nay, 1.074 người đã thiệt mạng do thảm họa tự nhiên, trong số đó có 833 người chết kể từ tháng 6 và 270 người mất tích.

Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết thêm thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 44,63 tỷ USD trong năm nay, với khoảng 400.000 ngôi nhà bị phá hủy và 6,24 triệu cư dân phải di dời.

Mai Đan
Tổng hợp từ Reuters

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thiên tai ở Trung Quốc làm chết hơn 800 người kể từ tháng 6/2016
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO