Thế giới sẽ thiếu 40% nước vào năm 2030

23/03/2015 00:00

(TN&MT) - Liên hợp quốc vừa đưa ra lời cảnh báo, nếu không có những thay đổi mạnh mẽ, thế giới sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng nước có thể tàn phá các quốc gia có thời tiết nóng và khô hạn.

Báo cáo thường niên mang tên "Phát triển Nước Thế giới" cho biết thế giới hiện vẫn có đủ nước để dùng nhưng sẽ thiếu 40% vào năm 2030 nếu không thay đổi mạnh mẽ cách thức sử dụng, quản lý và chia sẻ nguồn nước.

 Thế giới sẽ thiếu 40% vào năm 2030 nếu không thay đổi cách thức sử dụng, quản lý và chia sẻ nguồn nước.

Báo cáo cũng đưa ra danh sách các hình thức lãng phí nước như ô nhiễm vì thuốc trừ sâu, ô nhiễm công nghiệp, không xử lý nước thải, khai thác quá mức, đặc biệt cho tưới tiêu.

T.H

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới sẽ thiếu 40% nước vào năm 2030
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO